Chàng trai gốc Việt bị Facebook từ chối vì có tên "bậy bạ"

Một người Australia gốc Việt đã chia sẻ bức ảnh chụp hộ chiếu của mình để chứng minh rằng anh đúng là Phúc Đạt Bích sau nhiều lần bị cấm sử dụng Facebook.
Chàng trai gốc Việt bị Facebook từ chối vì có tên "bậy bạ" ảnh 1(Nguồn: standard.co.uk)

Một người Australia gốc Việt đã chia sẻ bức ảnh chụp hộ chiếu của mình để chứng minh rằng anh đúng là Phúc Đạt Bích sau nhiều lần bị cấm sử dụng Facebook với lý do tên của anh đọc lên giống với một câu chửi tục tiếng Anh (F*ck that B*tch).

Phúc Đạt Bích, 23 tuổi, chia sẻ với những người theo dõi Facebook của mình rằng anh cảm thấy “rất khó chịu” khi “không có ai chịu tin tôi khi tôi nói rằng tên đầy đủ hợp pháp của tôi chính là cái tên mà họ nhìn thấy.”

Bức ảnh chụp hộ chiếu cũ của anh cho thấy rõ ràng tên thật của anh và đã được chia sẻ hàng chục nghìn lần.

“Tôi đã bị buộc tội dùng tên sai và gây hiểu lầm, và việc này khiến tôi cảm thấy rất bị xúc phạm,” nhân viên Ngân hàng Australia này chia sẻ.

“Có phải vì tôi là người châu Á không? Có phải không?”

Phúc Đạt Bích ​- một người yêu xe hơi (dựa trên những gì được đăng trên trang Facebook của anh) - cũng cho biết thêm rằng tài khoản Facebook của anh đã bị “khóa nhiều lần” và anh đã bị “buộc phải đổi tên thành tên ‘thật’ của tôi"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục