Chàng trai liên tục hiến máu 36 lần trong 3 năm

Một chàng trai đang sống ở thành phố Thẩm Dương, Trung Quốc trong 3 năm qua đã liên tiếp tới cơ sở y tế để hiến máu tới 36 lần.
Một chàng trai đang sống ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc trong 3 năm qua đã liên tiếp tới cơ sở y tế để hiến máu cứu người tới 36 lần.

Theo tính toán, tổng lượng máu mà anh này hiến tặng đã vượt quá ½ số máu có trong cơ thể người trưởng thành.

Chàng trai “nghĩa hiệp” kể trên có tên là Lý Cương, quê gốc ở tỉnh Sơn Đông và đang làm công nhân cho một xưởng in tại Thẩm Dương. Lý Cương bắt đầu hiến máu từ năm 2006 và từ đó đến nay cứ định kỳ mỗi tháng đến cơ sở y tế hiến máu một lần.

Mạng “Tin tức Trung Quốc” dẫn lời chàng trai này cho biết, lương công nhân của anh mỗi tháng chỉ khoảng. Nhân dân tệ (gần 150USD) nên không thể giúp đỡ người khác về mặt tài chính, do đó anh đã chọn cách hiến máu để có thể giúp người khác vượt qua hoàn cảnh khó khăn, nguy hiểm.

“Mình rất vui khi ngày càng nhiều người ở Thẩm Dương trở thành người thân, cùng chung dòng máu với mình”, anh này tâm sự.

Thêm vào đó, Lý Cương cho biết khi mới đến thành phố tìm việc làm anh này đã rơi vào tình cảnh hết sức khó khăn, tiền hết, không việc làm, không nơi nương tựa và đói khát; hàng ngày chỉ dám ăn bánh mỳ để cầm hơi và đêm đến thì ngủ trên ghế đá ở công viên.

Khi đó, anh đã được một bà lão hảo tâm tặng cho một chiếc bánh đậu nóng và 50 Nhân dân tệ. Việc làm này của bà lão đã khiến Lý Cương rất xúc động và anh quyết tâm sau này sẽ làm thật nhiều việc tốt để giúp mọi người./.

Xuân Vịnh/Bắc Kinh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục