Chánh Văn phòng Tổng thống Yemen bị phiến quân bắt cóc

Một nhóm vũ trang đã dựng trạm kiểm soát giả mạo ở thủ đô Sanaa và bắt giữ Chánh Văn phòng Tổng thống Yemen sau đó đưa đến một địa điểm giam giữ bí mật.
 
Chánh Văn phòng Tổng thống Yemen bị phiến quân bắt cóc ảnh 1Yemen hiện đang rơi vào tình trạng bất ổn. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Một quan chức Yemen cho biết các tay súng đã bắt cóc ông Ahmed Awad bin Mubarak, Chánh Văn phòng Tổng thống nước này.

Theo quan chức trên, một nhóm vũ trang đã dựng trạm kiểm soát giả mạo ở quận Hada, phía Nam thủ đô Sanaa, để bắt giữ ông Mubarak và những người cùng đi. Sau đó, nhóm này đưa các con tin tới một địa điểm bí mật.

Quan chức trên tình nghi các tay súng thực hiện vụ bắt cóc là thành viên của nhóm Houthi theo dòng Hồi giáo Shiite, lực lượng kiểm soát phần lớn thủ đô Sanaa từ trung tuần tháng 9 tới nay.

Ông Mubarak là Tổng thư ký Ủy ban đối thoại dân tộc Yemen, cơ quan chịu trách nhiệm giám sát quá trình chuyển tiếp chính trị sau khi Tổng thống Ali Abdullah Saleh từ chức hồi tháng 2/2012 sau làn sóng biểu tình đẫm máu kéo dài cả năm.

Tháng 10 năm ngoái, ông Mubarak từng được Tổng thống hiện nay Abdrabuh Mansur Hadi chỉ định làm Thủ tướng nhưng đã từ chức chỉ ngay sau đó một ngày do vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của phiến quân Houthi.

Lâu nay Yemen rơi vào tình trạng bất ổn do các phiến quân Houthi và lực lượng al-Qaeda tìm cách "lấp khoảng trống" quyền lực tại quốc gia vùng Vịnh này sau khi Tổng thống Saleh từ chức.

Thời gian gần đây, nhóm phiến quân Houthi không chỉ giao tranh với chi nhánh al-Qaeda tại Yemen, mà còn tấn công bộ lạc dòng Sunni với mục tiêu mở rộng phạm vi kiểm soát ra khu vực phía Nam thủ đô./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục