Chào đón những công dân Việt Nam đầu tiên của năm 2021

Tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, đúng 0 giờ ngày 1/1/2021, sản phụ Trần Thùy L (sinh năm 1981, Hoàng Mai, Hà Nội) sinh thường một bé gái nặng 3kg, khỏe mạnh. Bé được bố mẹ đặt tên là Đỗ Thùy Dương.
Chào đón những công dân Việt Nam đầu tiên của năm 2021 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: everettclinic.com)

Trong thời khắc chuyển giao sang năm mới 2021, các bác sỹ Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ và nhiều bệnh viện khác trên cả nước đã đón nhiều em bé lần lượt chào đời, đánh dấu một Năm mới với nhiều may mắn.

Tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, đúng 0 giờ ngày 1/1/2021, sản phụ Trần Thùy L (sinh năm 1981, Hoàng Mai, Hà Nội) sinh thường một bé gái nặng 3kg, khỏe mạnh. Bé được bố mẹ đặt tên là Đỗ Thùy Dương.

Đích thân Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, thực hiện ca đỡ đẻ, chào đón công dân nhí đầu tiên trong năm 2021 tại bệnh viện.

Ngay sau đó, một bé gái của sản phụ Nguyễn Thị V (ở Gia Lâm, Hà Nội) chào đời. Bé cũng ra đời bằng phương pháp sinh thường, nặng 2,6kg.

[Khoảng 3.000 trẻ sẽ được sinh ra tại Việt Nam ngày đầu Năm mới]

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, cho biết trong đêm giao thừa 2021, Bệnh viện có hơn 20 thai phụ chờ sinh. Trong thời khắc đón Năm mới, Bệnh viện chuẩn bị những món quà để chào đón những thiên thần bé nhỏ, những công dân đầu tiên của Thủ đô năm 2021.

Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cũng gửi lời chúc sức khỏe và sinh nhanh chóng “mẹ tròn, con vuông” đối với tất cả các sản phụ đang chờ sinh trên mọi miền Tổ quốc.

Trước đó, từ lúc gần 21-23 giờ 15 phút ngày 31/12/2020, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương cũng đã có 4 sản phụ sinh con, trong đó có 1 sản phụ sinh mổ song thai, 1 trai và 1 gái.

Tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, bé trai nặng 3,6kg đã chào đời bằng phương pháp sinh thường tại khoa Sản 2 vào 0 giờ 20 phút ngày 1/1/2021. Mẹ của bé là Tạ Thị Thủy (ở Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, Phú Thọ).

Thay mặt Bệnh viện, êkip trực tại khoa Sản 2 đã tặng 2 mẹ con sản phụ món quà năm mới với lời chúc em bé luôn khoẻ mạnh, ngoan ngoãn, hay ăn chóng lớn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục