Chập, cháy điện đều do sử dụng dây, cáp điện giả

Theo nhận định của Hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu thành phố Hà Nội, hầu hết các vụ chập cháy điện xảy ra là đều do sử dụng dây, cáp điện giả. Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị phòng chống sản xuất, kinh doanh dịch vụ dây và cáp điện giả, được tổ chức ngày 27/3.

Theo nhận định của Hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu thành phố Hà Nội, hầu hết các vụ chập cháy điện xảy ra là đều do sử dụng dây, cáp điện giả. Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị phòng chống sản xuất, kinh doanh dịch vụ dây và cáp điện giả, được tổ chức ngày 27/3.

Hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu thành phố Hà Nội đã kiến nghị lực lượng quản lý thị trường các địa phương thường xuyên kiểm tra chất lượng hàng hóa, chống sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng. Bên cạnh việc các cơ quan thực thi pháp luật xử lý triệt để các đối tượng vi phạm thì các doanh nghiệp cũng cần quảng bá thương hiệu, cách phân biệt các sản phẩm thật - giả để người tiêu dùng tham gia đấu tranh chống hàng giả.

Hiện nay, tình trạng sản xuất dây, cáp điện giả, kém chất lượng có chiều hướng gia tăng, khiến các sự cố về điện ngày càng nhiều. Từ năm 2007 đến nay, toàn thành phố có
251 sự cố về điện, 248 vụ cháy do điện, chiếm trên 54% tổng số vụ cháy.

Trên địa bàn thành phố hiện có 55 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dây và cáp điện, trong đó 30% doanh nghiệp thuộc các tỉnh, thành ngoài có đại lý, cửa hàng tại Hà Nội.

Nhiều cơ sở sản xuất không đúng tiêu chuẩn, chất lượng như đã công bố, sản xuất hàng kém chất lượng, vi phạm sở hữu công nghiệp. Một số doanh nghiệp sử dụng nhãn hiệu tương tự với nhãn hiệu của các Công ty có uy tín để gắn lên sản phẩm của mình như Star Korean, TP… làm người tiêu dùng khó phân biệt, dễ mua phải hàng nhái, ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp và quyền lợi người tiêu dùng.

Các đối tượng sản xuất, buôn bán dây, cáp điện giả chủ yếu là quy mô gia đình; thường sản xuất hàng giả theo đơn đặt hàng, sản xuất đến đâu tiêu thụ đến đó. Từ năm 2007 đến nay, các cơ quan chức năng đã điều tra, khám phá khoảng 10 vụ sản xuất, buôn bán dây cáp điện giả, kém chất lượng, trong đó xử lý hình sự 2 vụ, đề nghị truy tố 4 đối tượng./.

TTXVN/Vietnam+

Tin cùng chuyên mục