"Chặt đứt" nhiều đường dây ma túy vào Việt Nam

Trong 7 tháng đầu năm, lực lượng chức năng đã triệt phá, “chặt đứt” hàng trăm vụ vận chuyển, buôn bán ma túy từ nước ngoài vào VN.
Theo báo cáo của Cục Phòng chống tội phạm ma túy Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, trong 7 tháng đầu năm, lực lượng này đã phối hợp với lực lượng phòng chống tội phạm về ma túy tại các tỉnh biên giới triệt phá, “chặt đứt” hàng trăm vụ vận chuyển, buôn bán chất ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam và trung chuyển đến nước thứ 3.

Tang vật thu giữ qua các vụ án trên 200 bánh heroin, trên 40.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật khác.

Cụ thể, trên tuyến biên giới Việt-Lào, lực lượng bộ đội biên phòng các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Công Tum phối hợp với lực lượng biên phòng nước bạn Lào bắt 4 vụ, thu giữ 48 bánh hêrôin, 18.000 viên ma túy tổng hợp.

Lực lượng bộ đội biên phòng còn phối hợp với lực lượng công an các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa Nghệ An, Hà Tĩnh, Hoà Bình... bắt nhiều đối tượng, thu giữ hàng trăm bánh heroin, điển hình như vụ bắt ma túy lớn ở Sơn La gồm 50 bánh heroin, ở Hoà Bình 31 bánh heroin, Nghệ An 10 bánh heroin.

Trên tuyến biên giới Việt-Trung, các đối tượng tội phạm ma túy hoạt động manh động tại khu vực biên giới. Chúng vận chuyển hêrôin dạng bánh và dạng bột từ khu vực biên giới tuyến Tây Bắc, bắc miền Trung theo đường bộ, vận chuyển ma túy bằng đường hàng không từ khu vực biên giới Tây Nam và Thành phố Hồ Chí Minh lên vùng biên giới phía bắc.

Nổi lên hoạt động của một số đường dây tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia, trong đó có đối tượng mang quốc tịch nước ngoài như Mỹ, Australia, Canada, người gốc Phi cầm đầu. Chúng tổ chức vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam và chuyển đi nước thứ 3, đã bị lực lượng phòng chống ma túy bắt 2 vụ, thu 1 bánh heroin, 2.050 viên ma túy tổng hợp và 1kg ma túy tổng hợp dạng đá.

Trên tuyến biên giới biển, lực lược phòng chống ma túy đã phát hiện một số đường dây mua bán ma túy với số lượng lớn được vận chuyển từ nước Lào, Campuchia qua Việt Nam, trong đó tại vùng biển Ninh Thuận đã bắt nhiều đối tượng do người Đài Loan cầm đầu, tang vật thu giữ 20 bánh heroin.

Trong buổi giao ban đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm được tổ chức tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, ngày 27/8 về công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy giữa Cục phòng chống tội phạm ma túy bộ đội biên phòng và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy-Tổng cục Cảnh sát phòng chống ma túy Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Sinh Xô, Cục trưởng Cục phòng chống tội phạm ma túy Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng nhấn mạnh, các tội phạm buôn bán, vận chuyển ma túy sử dụng vũ khí nóng chống trả lực lượng truy bắt diễn ra ngày càng phổ biến và nghiêm trọng.

Thời gian tới, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy của bộ đội biên phòng và Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Tổng cục cảnh sát (Bộ Công an) thống nhất hành động, trao đổi thông tin tình hình kịp thời, phối hợp thực hiện công tác nghiệp vụ, điều tra, phát hiện bắt giữ tội phạm ma túy, đẩy mạnh phối hợp đấu tranh chuyên án, điều tra vụ án triệt phá các đường dây, tổ chức tội phạm, các tụ điểm phức tạp về ma túy tại các địa bàn trọng điểm trên tuyến Tây Bắc, Bắc miền Trung và tuyến biên giới Tây Nam./.

Điêu Chính Tới (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục