Chất lượng bản tin dự báo khí tượng còn hạn chế

Chất lượng các bản tin dự báo khí tượng thủy văn vẫn còn hạn chế, đơn điệu, chưa có sự chuyên biệt nên hiệu quả cũng chưa tốt.
Tại diễn đàn "Nhận định khí hậu mùa" tại Hà Nội ngày 28/1, nhiều ý kiến khẳng định, để phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, công tác thông tin tuyên truyền và dự báo đóng vai trò hết sức quan trọng.

Tuy nhiên các đại biểu cho rằng, chất lượng các bản tin dự báo khí tượng thủy văn vẫn còn hạn chế, đơn điệu; các đài phát sóng cùng một số phương tiện thông tin đại chúng khác thường sử dụng chung một bản tin do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cung cấp và dùng cho tất cả các đối tượng, chưa có sự chuyên biệt nên hiệu quả cũng chưa tốt.

Theo ông Nguyễn Đức Hòa, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, nền nhiệt trong thời gian này ở mức cao hơn so với trung bình mọi năm, lượng mưa nửa cuối xấp xỉ hoặc thấp hơn so với trung bình mọi năm, tại một số nơi ở khu vực Nam bộ có khả năng xảy ra những cơn mưa trái mùa.

Nhận định về xu thế thời tiết từ tháng 2 đến tháng 4/2010, nhiều chuyên gia cho rằng đây tiếp tục là thời kỳ El Nino hoạt động khá mạnh, tình hình thời tiết thủy văn trên cả nước có thể diễn biến phức tạp và bất thường, đặc biệt cần đề phòng tình trạng thiếu nước và khô hạn trên diện rộng ở các nơi thuộc Bắc bộ, Bắc Trung bộ và Tây Nguyên.

Diễn đàn do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia và Trung tâm Phòng chống thiên tai châu Á phối hợp tổ chức./.

Hồng Ninh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục