Chất lượng hạt tiêu Việt Nam ngày một cao hơn

Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu, Đỗ Hà Nam cho biết chất lượng tiêu xuất khẩu của Việt Nam đã được nâng lên, do đó giá bán cũng tăng khá.
Ngày 26/4, phát biểu tại Hội nghị thường niên Hiệp hội Hồ tiêu (VPA) được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch VPA cho biết hiện nay chất lượng tiêu xuất khẩu của Việt Nam đã được nâng lên, nhờ đó giá bán cũng tăng khá.

Thời gian gần đây, nhiều hộ nông dân đã để trái thật già hoặc chín cây mới hái, khi thu hoạch rải bạt dưới gốc cây và phơi tiêu trên nền gạch, ximăng, bạt vì vậy chất lượng hạt tiêu đạt khá tốt, tạo nguồn nguyên liệu tốt cho các nhà máy chế biến tiêu chất lượng cao xuất khẩu.

Ngoài ra, hầu hết các doanh nghiệp lớn xuất khẩu tiêu của Việt Nam và các công ty nước ngoài đều có nhà máy chế biến tiêu sạch và tiêu chất lượng cao. Hiện Việt Nam có 18 nhà máy chế biến tiêu công suất khoảng 70.000 tấn/năm, trong đó có 14 nhà máy có công nghệ hiện đại.

Theo dự báo của VPA, sản lượng hồ tiêu cả năm 2011 ước đạt 100-110.000 tấn, tương đương vụ 2010. Tính đến ngày 25/3/2011, tiến độ thu hoạch các vùng đạt khoảng 60% tổng diện tích tiêu kinh doanh; đến 20/4 đã thu hoạch xong cơ bản, chậm hơn 10-15 ngày so với cùng kỳ năm 2010, riêng các tỉnh miền Trung thu hoạch vào tháng 7-8/2011.

Ngay từ đầu vụ, giá tiêu trong nước đã khá cao, tính riêng những tháng đầu năm nay, giá tiêu tăng từ 88.000 đồng/kg tháng Một lên 90.000 đồng/kg tháng Hai, lên 92.000 đồng trong tháng Ba và tháng Tư tăng vọt lên 100.000-120.000 đồng/kg.

Từ đầu vụ thu hoạch đến cuối tháng 3/2011, nhiều hộ trồng tiêu đã bán hầu hết lượng tiêu đã thu hoạch, nhưng lượng tiêu thụ thu hoạch sau tháng Ba đến cuối vụ, do giá tăng từng ngày nên bà con bán cầm chừng, chỉ dùng tới đâu bán tới đó, riêng những hộ có tiềm lực kinh tế thì lượng tiêu bán rất ít, trữ lại chờ giá tăng cao hơn nữa.

Tính đến hết tháng Ba, Việt Nam đã xuất khẩu 25.128 tấn tiêu với tổng kim ngạch 123 triệu USD với giá bình quân 4.456 USD/tấn tiêu đen, tăng 1.648 USD/tấn so với cùng kỳ và 6.954 USD/tấn tăng 3.025 USD/tấn so với cùng kỳ.

Ước tính tháng Tư, Việt Nam xuất khẩu 12.000 tấn và xuất khẩu tiểu ngạch từ đầu vụ đến nay ước 5000 tấn, dùng trong nước cả năm nay khoảng 5000 tấn. Như vậy, tổng số đã tiêu thụ bốn tháng đầu năm khoảng 45.000-50.000 tấn; trong tám tháng cuối năm lượng tiêu còn lại để xuất khẩu chỉ còn khoảng 50.000 tấn./.

Liên Phương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục