Chặt "vòi bạch tuộc" khai thác cát ở Quảng Xương

Việc kinh doanh cát trái phép trên sông Mã của các chủ núp bóng thầu đồng tôm bị tê liệt nhờ vào cuộc kiên quyết của chính quyền.
Đến ngày 27/11, nhờ sự vào cuộc kiên quyết của các cấp chính quyền tỉnh Thanh Hóa (Vietnam+ đã nêu), đến nay, việc kinh doanh bãi cát trái phép trên sông Mã của các chủ núp bóng thầu đồng tôm đã bị tê liệt, không còn cảnh xe, máy vào mua bán cát bừa bãi.

Tuy nhiên, các chủ cát lại giở nhiều chiêu mới để qua mặt các cơ quan chức năng, đòi hỏi việc giải quyết phải được tiếp tục một cách triệt để.

Bước đầu làm tê liệt hoạt động kinh doanh cát trái phép hơn chục năm trời, ở xã Quảng Châu, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, chứng tỏ một điều, cấp trên kiên quyết và chỉ đạo cấp dưới làm thật sự nên đã làm được.

Điều tiếp theo cần làm là Ủy ban Nhân dân xã Quảng Châu phải căn cứ vào các biên bản vi phạm, các công văn chỉ đạo của cấp trên, đặc biệt là văn bản số 2208 ngày 13/11 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh kết luận 3 hộ là ông Nguyễn Hữu Chiến, Hoàng Văn Muôn, Vũ Đình Nhuận, lập bãi tập kết, kinh doanh cát trái phép, vi phạm pháp luật về tài nguyên khoáng sản, ảnh hưởng đến môi trường, đê điều và hệ thống giao thông trong khu vực, để ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hộ sai phạm, tịch thu khoáng sản khai thác, kinh doanh trái phép.

Đây là cơ sở cho các bước chế tài tiếp theo, theo quy định của Luật khoáng sản. Nếu không, chờ khi chính quyền xã lơi lỏng, các chủ cát sẽ trở lại hoành hành như trước đây.

Trong khi việc giải tỏa 3 bãi cát còn chưa dứt điểm, gia đình ông Nhuận và Công ty Quyết Thắng tự chuyển nhượng đất thầu và ngang nhiên san lấp mặt bằng đồng tôm là không hợp pháp vì chưa được các cấp chính quyền đồng ý.

Tìm hiểu vấn đề này, được biết, ngày 17/9, ông Nguyễn Đức Hạnh, Phó Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ký văn bản thông báo ý kiến của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, giao cho một số ngành, đơn vị liên quan xem xét đề nghị của Công ty Quyết Thắng về việc “xin thuê đất làm bãi chứa cát” tại vị trí bãi cát trái phép của ông Nhuận hiện nay, theo công văn đề nghị của công ty này.

Tuy nhiên, văn bản ngày 17/9 là để các ngành, đơn vị tham mưu cho tỉnh; thực tế đến nay, Công ty Quyết Thắng chưa có bất kỳ một văn bản nào của cấp thẩm quyền cho phép lập bãi cát.

Làm việc với báo chí ngày 24/11, lãnh đạo Công ty Thủy Nông Sông Chu cho biết, bãi cát của ông Nhuận đã gây ra bồi lắng lòng sông trước cửa cống sông Thống Nhất nên công ty đã yêu cầu ông Nhuận đã phải nạo vét, trả lại dòng chảy, để bảo đảm tiêu thoát lũ cho thành phố Thanh Hóa, các huyện Đông Sơn, Triệu Sơn.

Bãi chứa cát của ông Nhuận đã ảnh hưởng đến việc thoát lũ của sông Thống Nhất, nay đã bị giải tỏa thì khó có thể giao bãi cát này cho bất cứ một đơn vị, cá nhân nào, kể cả giao cho Công ty Quyết Thắng.

Lãnh đạo Công ty Thủy Nông Sông Chu kiến nghị các ngành chức năng của huyện Quảng Xương và tỉnh Thanh Hóa cần giải quyết dứt điểm việc này, để tránh tình trạng “đánh bùn sang ao”./.

Ngọc Diệp (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục