Châu Á chi 60 tỷ USD hiện đại hóa hải quân

Ngày 11/5, Phó Chủ nhiệm Cơ quan tư vấn hải quân AMI quốc tế, ông Bob Nugent cho biết các nước châu Á, dẫn đầu là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, có kế hoạch đầu tư khoảng 60 tỷ USD trong 5 năm tới để tăng cường năng lực của hải quân khu vực.

Ngày 11/5, Phó Chủ nhiệm Cơ quan tư vấn hải quân AMI quốc tế, ông Bob Nugent cho biết các nước châu Á, dẫn đầu là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, có kế hoạch đầu tư khoảng 60 tỷ USD trong 5 năm tới để tăng cường năng lực của hải quân khu vực.
 
Phát biểu bên lề hội thảo IMDEX Asia 2009 về phòng vệ biển tổ chức tại Singapore, ông Nugent cho biết các nước châu Á muốn tăng cường đầu tư để xây dựng lực lượng hải quân "thế hệ thứ ba" có khả năng tác chiến cả trên không, trên biển và ngầm dưới đáy biển.
 
Với phần lớn số tiền sẽ được dành mua sắm tàu ngầm hải quân, tàu khu trục nhỏ và tàu sân bay, lực lượng hải quân châu Á sẽ mở rộng phạm vi hoạt động từ tuần tra ở các vùng biển trong khu vực sang tham gia hoạt động ở các vùng biển quốc tế.
 
Ngoài ra, bên cạnh việc đối phó với các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống, lực lượng hải quân châu Á cũng đang tăng cường năng lực để bảo vệ các dàn khoan dầu ngoài khơi trong bối cảnh cần tìm kiếm thêm năng lượng phục vụ nhu cầu đang ngày càng tăng.
 
Cũng theo ông Nugent, số tiền mà các nước châu Á dự định chi cho hải quân lần này còn lớn hơn dự toán chi tiêu cho hải quân trong cùng thời kỳ của các nước thuộc Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), không kể Mỹ.

Trong 5 năm tới, Mỹ sẽ đầu tư hơn 60 tỷ USD cho lực lượng hải quân trong khi con số này của các quốc gia châu Âu không thuộc NATO là 11 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục