Châu Á dẫn đầu thế giới về số bằng sáng chế

Nhờ sự phát triển mạnh về kỹ thuật và công nghệ của Nhật Bản và Hàn Quốc, số lượng bằng sáng chế tại châu Á đã vượt Mỹ và châu Âu.
Tổ chức Corporate Invention Board cùng nhật báo kinh tế "Tiếng vang" của Pháp, ngày 9/12 đã công bố bảng xếp hạng về số lượng bằng sáng chế của 2.000 tổ hợp đa quốc gia từ năm 1996 đến 2005, theo đó các nước châu Á đã vươn lên chiếm vị trí hàng đầu thế giới.

Theo bảng xếp hạng, nhờ sự phát triển mạnh mẽ của Nhật Bản và Hàn Quốc trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ, số lượng bằng sáng chế tại khu vực này đã vượt Mỹ và châu Âu, chiếm 3/4 tổng số các bằng sáng chế được công nhận.

Tại Bắc Mỹ, số lượng bằng sáng chế chiếm 14%, còn tại châu Âu là 11%.

Các tập đoàn đến từ châu Á chiếm 15 vị trí đầu tiên, trong đó hãng chế tạo Hitachi của Nhật Bản chiếm vị trí thứ nhất với kỷ lục hơn 137.000 bằng sáng chế trên tất cả các lĩnh vực. Tập đoàn LG của Hàn Quốc đứng vị trí thứ hai với 40.000 bằng sáng chế. Tiếp theo là các hãng Samsung Electronics (Hàn Quốc) và Canon (Nhật Bản).

Hãng Sony của Nhật Bản đứng vị trí đầu tiên trong lĩnh vực sáng chế về âm thanh và hình ảnh với 22.829 bằng, trong khi hãng Hitachi đứng đầu về lĩnh vực tin học, còn hãng Canon đứng đầu về lĩnh vực quang học, trong khi Tập đoàn LG đứng đầu về liên lạc viễn thông.

Trong số các nước châu Âu, Đức là nước đứng đầu nhờ Tập đoàn Siemens xếp thứ 16 với 34.865 bằng sáng chế, Pháp có 2 tập đoàn nằm trong nhóm 100 là Tập đoàn Alcatel-Lucent và Valeo với các vị trí 50 và 97./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục