Châu Á dẫn đầu về số sân bay tốt nhất thế giới

Trong danh sách 10 sân bay tốt nhất thế giới, do công ty chuyên nghiên cứu về sân bay và hàng không Skytrax công bố ngày 9/6, có đến 6 sân bay thuộc khu vực châu Á.

Trong danh sách 10 sân bay tốt nhất thế giới, do công ty chuyên nghiên cứu về sân bay và hàng không Skytrax công bố ngày 9/6, có đến 6 sân bay thuộc khu vực châu Á.

Không những thế, các sân bay tại châu Á còn đoạt 7 trong tổng số 9 danh hiệu được bình chọn như sân bay tiện nghi nhất, sạch sẽ nhất....

Đứng đầu bảng xếp hạng là sân bay Incheon ở gần thủ đô Seoul (Hàn Quốc). Sân bay này được coi là tương đối "trẻ" (mở cửa hoạt động năm 2001), đã phục vụ khoảng 30 triệu lượt hành khách trong năm 2007.

Lần đầu tiên sau 7 năm, sân bay quốc tế Hongkong để mất ngôi vị sân bay tốt nhất thế giới  và rơi xuống vị trí thứ nhì trong bảng xếp hạng. Sân bay Changqi của Singapore, đứng thứ nhì trong xếp hạng của Skytrax năm ngoái, cũng tụt xuống vị trí thứ 3.

Tuy nhiên, theo Skytrax, ba vị trí hàng đầu này có cách biệt không đáng kể trong bình chọn của 8,6 triệu lượt hành khách.

Danh sách cụ thể 10 sân bay tốt nhất thế giới theo xếp hạng mới của Skytrax là Incheon, Hongkong, Changqi , Zurich (Thụy Sĩ), Munich (Đức), Kansai (Nhật Bản), Kuala Lumpur (Malaysia), Amsterdam (Hà Lan), Centrair Nagoya (Nhật Bản) và Auckland (New Zealand)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục