Châu Á "đón" thêm bệnh nhân cúm A/H1N1

Châu Á đang trở thành một điểm nóng mới của dịch cúm A/H1N1 khi ngày 23/5, nhiều nước và vùng lãnh thổ đã xác nhận thêm các trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 mới.

Châu Á đang trở thành một điểm nóng mới của dịch cúm A/H1N1 khi ngày 23/5, nhiều nước và vùng lãnh thổ đã xác nhận thêm các trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 mới.

Bộ Y tế Trung Quốc đã xác nhận trường hợp thứ 7 nhiễm cúm ở nước này là người đàn ông Mỹ gốc Hoa, 65 tuổi vừa trở về từ Mỹ.

Các nhà chức trách đã phát hiện người đàn ông này bị sốt khi về tới sân bay Bắc Kinh ngày 21/5. Mẫu bệnh phẩm của người đàn ông này cho kết quả dương tính với virus cúm A/H1N1.

Trong khi đó, các quan chức Hong Kong cũng đã xác nhận thêm hai trường hợp mới nhiễm virus cúm nguy hiểm trên, nâng tổng số bệnh nhân cúm A/H1N1 của vùng lãnh thổ này lên 6 người. Theo đài phát thanh địa phương RTHK, cả hai bệnh nhân trên đều trở về từ Mỹ tối 22/5, hiện đang được cách ly và điều trị.

Số trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 ở Hàn Quốc cũng đã tăng lên 6 người sau khi các quan chức Bộ Y tế nước này xác nhận trường hợp mới. Hãng tin Yonhap cho biết bệnh nhân này sống cùng tòa nhà với người phụ nữ Mỹ đã bị cách li và được xác định là trường hợp nhiễm cúm thứ 5 của nước này vào sáng 23/5.

Cùng ngày, Nhật Bản đã mở cửa lại một số trường học và trường mẫu giáo sau khi Chính phủ nới lỏng các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của cúm A/ H1N1. Để đối phó với dịch cúm, Nhật Bản đã đóng cửa 4.800 trường học và trường mẫu giáo.

Tính đến ngày 23/5, số trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 ở nước này đã lên tới 321 trường hợp, tuy nhiên các quan chức y tế Nhật Bản cho biết chưa có trường hợp tử vong nào và sức khỏe phần lớn các bệnh nhân đã ổn định.

Cũng trong ngày 23/5, các nhà chức trách Philippines đã phối hợp với Đài Loan điều tra báo cáo cho rằng 2 người Đài Loan đã bị nhiễm cúm ở Philippines  trước khi về nước. Họ đang tập trung xác định nguồn gốc gây cúm để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Hơn một tháng kể từ khi bùng phát, số bệnh nhân nhiễm virus cúm A/H1N1 trên toàn thế giới là hơn 11.000 người, trong đó gần 90 người đã tử vong (chủ yếu ở 3 nước Bắc Mỹ là Mexico, Canada và Mỹ)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục