Châu Á đứng đầu thế giới về thu hút vốn đầu tư FDI

Theo Báo cáo của UNCTAD, tổng dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chảy vào khu vực châu Á (trừ Tây Á) trong năm 2013 lên tới 382 tỷ USD, tăng 4% so với năm 2012.
Châu Á đứng đầu thế giới về thu hút vốn đầu tư FDI ảnh 1Một cảng bốc dỡ container của Singapore. (Nguồn: Bloomberg)

Theo Báo cáo đầu tư thế giới năm 2014 của Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD), tổng dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chảy vào khu vực châu Á (trừ Tây Á) trong năm 2013 lên tới 382 tỷ USD, tăng 4% so với năm 2012.

Báo cáo cho biết châu Á chiếm gần 30% tổng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) toàn cầu, đứng đầu thế giới về thu hút vốn FDI, trong đó các nước đang phát triển hút FDI nhiều hơn các nền kinh tế phát triển.

Trong năm qua, Trung Quốc đứng đầu các nền kinh tế ở châu Á về hút vốn FDI với 101 tỷ USD, tiếp theo là Hong Kong, Singapore, Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Hàn Quốc, Việt Nam và Đài Loan.

Khu vực Đông Nam Á tăng trưởng chậm hơn, với dòng vốn chảy vào khu vực chỉ tăng 7% đạt 125 tỷ USD năm 2013, so với sự tăng trưởng nhanh chóng của khu vực từ 47 tỷ USD trong năm 2009 lên 118 tỷ USD năm 2012.

Năm ngoái, Singapore giữ vị trí đứng đầu về thu hút vốn FDI trong khu vực Đông Nam Á, với các thỏa thuận khổng lồ đẩy tổng mức đầu tư cao kỷ lục 64 tỷ USD.

Báo cáo cho biết, dòng vốn FDI vào Indonesia ổn định, trong khi FDI vào Thái Lan tăng lên, đạt mức 13 tỷ USD mặc dù nhiều dự án bị gác lại do tình hình chính trị bất ổn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục