Châu Á hấp dẫn các công ty châu Âu thực hiện IPO

Các nguồn tin tại Italy cho thấy nhiều công ty châu Âu cân nhắc thực hiện phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) ở châu Á.
Các nguồn tin tại Italy cho thấy nhiều công ty châu Âu đang cân nhắc thực hiện phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) ở châu Á.

Theo Giám đốc kinh doanh HSBC Holdings Plc tại Italy, ông Marzio Perrelli, thị trường IPO châu Á đang mở rộng cửa cho các công ty châu Âu do nhu cầu đầu tư cho IPO ở châu Á tăng mạnh. Đối với các công ty của Italy, cơ hội dành cho những công ty đã có thương hiệu sẽ lớn hơn.

HSBC, ngân hàng lớn nhất châu Âu, cùng với Công ty điều hành sàn chứng khoán Hong Kong Stock Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx) dự đoán ngày càng có nhiều công ty châu Âu sẽ niêm yết cổ phiếu của họ ở châu Á.

Prada SpA, hãng thời trang nổi tiếng của Italy, đang nghiên cứu thực hiện IPO tại châu Á trong nửa đầu năm 2011 và cũng đang xem xét việc niêm yết cổ phiếu của họ ở Hongkong (Trung Quốc).

Tính từ đầu năm đến nay, Hongkong huy động được số lượng vốn khá lớn từ các đợt IPO, nhiều hơn so với cả thị trường Mỹ và Anh gộp lại.

Trong báo cáo Triển vọng IPO toàn cầu và cập nhật thông tin IPO toàn cầu năm 2010, hãng kiểm toán Ernst & Young cho biết châu Á dẫn đầu thị trường IPO toàn cầu trong quý 2 năm nay với 159 đợt phát hàng trị giá 25,7 tỷ USD, so với 172 đợt IPO với 35,4 tỷ USD của quý 1.

Theo báo cáo, châu lục này có nhiều cơ hội lớn cho tăng trưởng, nên sẽ tiếp tục đi đầu trong việc phục hồi thị trường vốn toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục