Châu Á-TBD đang là "điểm nóng" lan cúm A/H1N1

Tình hình dịch cúm A/H1N1 trên thế giới vẫn diễn biến hết sức phức tạp, số người lây nhiễm hiện nay không chỉ tập trung ở vùng tâm dịch (các nước Bắc Mỹ), mà trong vài ngày qua, khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã trở thành "điểm nóng" mới của dịch cúm A/H1N1 với tỷ lệ lây nhiễm tăng rất nhanh.

Tình hình dịch cúm A/H1N1 trên thế giới vẫn diễn biến hết sức phức tạp, số người lây nhiễm hiện nay không chỉ tập trung ở vùng tâm dịch (các nước Bắc Mỹ), mà trong vài ngày qua, khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã trở thành "điểm nóng" mới của dịch cúm A/H1N1 với tỷ lệ lây nhiễm tăng rất nhanh.
 
Tính đến thời điểm hiện tại, số ca xác định nhiễm chủng virus gây chết người trên tại Australia đã lên tới 2.330 người và tối 19/6, nước này đã thông báo trường hợp tử vong đầu tiên do cúm A/H1N1.
 
Bệnh nhân là một nam thanh niên, 26 tuổi, sống tại bang Tây Australia, đã tử vong sau khi phát hiện mang virus cúm A/H1N1 một ngày.
 
Trước đó, thanh niên này đã điều trị liên tục trong một thời gian dài triệu chứng cúm. Ngày 17/6, Chính phủ Australia đã quyết định nâng cấp báo động đại dịch cúm A/H1N1 trong nước lên mức mới (cấp bảo vệ), khi tỷ lệ người nhiễm tăng nhanh.
 
Trong khi đó, một loạt quốc gia khu vực ngày 19/6 đã phát hiện các ca nhiễm cúm đầu tiên. Tại Bangladesh, bệnh nhân là một sinh viên 17 tuổi vừa từ Mỹ trở về. Trường hợp ở quốc đảo Papua New Guinea cũng là một người từ vùng dịch Australia tới.
 
Trong ngày 19/6, số người xác định nhiễm cúm A/H1N1 tại hầu hết các nước châu Á-Thái Bình Dương đều tăng mạnh. Riêng New Zealand đã thông báo 63 ca nhiễm mới, nâng tổng số người bị cúm ở nước này lên con số 216, song giới chức y tế cho rằng con số thực tế có thể còn cao hơn rất nhiều, tới trên 1.000 trường hợp.
 
Thái Lan cùng ngày cũng xác nhận tới 71 ca nhiễm mới trong số 589 trường hợp bị bệnh. Malaysia, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc đại lục, Hongkong... đều thông báo nhiều trường hợp nhiễm mới trong ngày 19/6.
 
Tại châu Âu, Viện Y tế công cộng quốc gia Slovenia ngày 19/6 đã xác nhận trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 đầu tiên. Bệnh nhân là một phụ nữ vừa từ Mỹ trở về. Tuy nhiên, theo người phát ngôn viện trên, hiện bệnh nhân trên đang hồi phục tốt tại gia đình và những người thân tiếp xúc với bệnh nhân đã được thông báo các biện pháp phòng lây nhiễm. Tại châu Phi, Ethiopia cùng ngày cũng thông báo 2 trường hợp nhiễm cúm đầu tiên ở nước này.
 
Trong một diễn biến liên quan, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 19/6 cho biết số ca được xác nhận nhiễm cúm A/H1N1 ở Mỹ đã tăng lên 21.449, trở thành nước có số người mắc cúm cao nhất thế giới, số ca tử vong cũng tăng gần gấp đôi lên 87 người.

Mexico, nước bùng phát dịch đầu tiên vẫn đứng đầu thế giới về số người tử vong, với 113 người chết trong tổng số hơn 7.000 trường hợp nhiễm bệnh. Còn tại Canada, số người nhiễm bệnh là hơn 5.100 trường hợp và 13 người tử vong. Như vậy, chỉ tính riêng tại 3 quốc gia Bắc Mỹ, số người tử vong vì cúm A/H1N1 đã lên tới hơn 210 ca./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục