Châu Á-TBD hối thúc Triều Tiên tuân thủ nghị quyết

Các quan chức đến từ 27 quốc gia châu Á-Thái Bình Dương đã yêu cầu Triều Tiên tuân thủ các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an.
Ngày 30/1, các quan chức đến từ 27 quốc gia châu Á-Thái Bình Dương đã yêu cầu Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tuân thủ các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và kiềm chế tiến hành phát triển hạt nhân hay phóng thử tên lửa.

Yêu cầu trên được đưa ra trong một nghị quyết được thông qua tại phiên bế mạc hội nghị lần thứ 21 Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF-21) ở Vladivostok của Nga.

Nghị quyết trên được thông qua sau khi hồi tuần trước, Triều Tiên đã cảnh báo có thể tiến hành một vụ thử tên lửa nhằm đáp trả nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an siết chặt trừng phạt nước này sau vụ phóng vệ tinh hồi tháng 12 năm ngoái.

Nhật Bản đã đề nghị trong nghị quyết cần nêu yêu cầu Triều Tiên điều tra về việc các công dân Nhật Bản bị bắt cóc tại Triều Tiên trong quá khứ và không phát triển các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt. Song, hai yêu cầu này đã vấp phải sự phản đối của Nga và Trung Quốc.

Trước đó, ngày 26/1, nhật báo "Rodong Sinmun," cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Lao động Triều Tiên, nêu rõ: "Việc thử hạt nhân là đòi hỏi của nhân dân, và chúng tôi không có sự lựa chọn nào khác."

Nguồn tin này khẳng định mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên bắt nguồn từ chính sách thù địch của các thế lực do Mỹ cầm đầu, cũng như được sự hậu thuẫn từ kho vũ khí hạt nhân khổng lồ của Mỹ.

Trong khi đó, các nhà khoa học thuộc trường Đại học nghiên cứu quốc tế Johns Hopkins của Mỹ đã cho công bố những bức ảnh chụp bãi thử hạt nhân Punggye-ri ở Đông Bắc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, theo đó nhận định Triều Tiên đã sẵn sàng cho một vụ thử hạt nhân thứ ba và các vụ phóng tên lửa khác trong vòng vài tuần nữa hoặc ít hơn, nếu ban lãnh đạo ở Triều Tiên ra chỉ thị.

Theo viện trên, các tuyến đường quanh khu vực bãi thử đã được dọn sạch tuyết, trong khi một đường hầm trong núi - được cho là nơi tiến hành vụ thử, đã được bít kín.

Các động thái này được cho là nhằm tránh nguy cơ phát tán phóng xạ ra bên ngoài sau vụ thử hạt nhân./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục