Châu Á-TBD thiệt hại hàng chục tỷ USD do thiên tai năm 2014

Năm 2014, khu vực châu Á-TBD trải qua 226 đợt thiên tai làm mức thiệt hại gần 60 tỷ USD, tác động tới cuộc sống của khoảng 80 triệu người và khiến hơn 6.000 người thiệt mạng.
Châu Á-TBD thiệt hại hàng chục tỷ USD do thiên tai năm 2014 ảnh 1 Hudhud là cơn bão gây thiệt hại lớn nhất năm 2014 với 11 tỷ USD. (Nguồn: youtube.com)

Năm 2014, khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã trải qua 226 đợt thiên tai với mức thiệt hại kinh tế gần 60 tỷ USD. Đây là số liệu thống kê của Ủy ban Kinh tế Xã hội Liên hợp quốc về châu Á-Thái Bình Dương (ESCAP) công bố ngày 25/2.

Theo báo cáo của Liên hợp quốc về "Thiên tai tại châu Á-Thái Bình Dương: Đánh giá về năm 2014" của ESCAP cho biết mức độ thiệt hại vật chất do thiên tai tại khu vực này trong năm 2014 vẫn ở mức cao, cho thấy khả năng phục hồi còn yếu của kinh tế khu vực.

Các trận lũ lụt ở lưu vực sông gây thiệt hại nặng nề nhất, với tổng thiệt hại 16 tỷ USD, tiếp theo là cơn bão Hudhud tại Ấn Độ với thiệt hại 11 tỷ USD và động đất Ludian tại Trung Quốc gây thiệt hại 6 tỷ USD.

Cũng theo ESCAP, thiên tai tại khu vực trong năm qua đã tác động tới cuộc sống của khoảng 80 triệu người và khiến hơn 6.000 người thiệt mạng. Tuy nhiên, điều may mắn là số người thiệt mạng vì thiên tai trong năm 2014 thấp hơn nhiều so với con số 18.744 người thiệt mạng của năm trước đó.

Giám đốc phụ trách giảm thiểu nguy cơ thảm họa thuộc ESCAP Shamika Sirimanne cho rằng sau các vụ thiên tai xảy ra trong năm 2014, bài học lớn nhất rút ra được là tầm quan trọng của các hệ thống cảnh báo sớm giúp cứu sống nhiều sinh mạng. Các bài học từ đối phó với thiên tai cũng cho thấy phải dành ưu tiên số một cho việc bảo vệ tính mạng, tài sản trong khi xảy ra thiên tai và xây dựng năng lực phục hồi sau thiên tai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục