Châu Âu: 10% bệnh nhân bị điều trị nhầm bệnh

Theo tài liệu của Ủy ban châu Âu (EC) công bố ngày 16/12 cho biết có tới 10% số bệnh nhân trong các bệnh viện ở châu Âu bị điều trị nhầm bệnh.

Theo tài liệu của Ủy ban châu Âu (EC) công bố ngày 16/12 cho biết có tới 10% số bệnh nhân trong các bệnh viện ở châu Âu bị điều trị nhầm bệnh.

Các trường hợp xảy ra thường là chẩn đoán sai hoặc cho thuốc không thích hợp, gây nhiễm trùng hoặc lỗi phẫu thuật nhầm.

Bà Androulla Vassiliou, Ủy viên châu Âu phụ trách y tế cho biết: mỗi năm có khoảng từ 8% đến 12% số bệnh nhân bị điều trị không đúng bệnh. Theo bà Vassiliou, con số này là không thể chấp nhận được do các bệnh nhân nhập viện đều hy vọng sức khỏe của họ sẽ được cải thiện tốt hơn.

Trong khi đó, theo báo cáo của Trung tâm phòng chống và kiểm soát bệnh tật châu Âu ở Stockholm, mỗi năm có khoảng 4,1 triệu bệnh nhân điều trị tại các bệnh viện châu Âu trực tiếp hoặc gián tiếp bị nhiễm trùng và khoảng 5% trong số này đã thiệt mạng. Nguyên nhân là do các nhân viên bệnh viện không đảm bảo nguyên tắc vệ sinh trong quá trình điều trị.

Trước thực trạng trên, EU đã kêu gọi các nước thành viên thắt chặt kiểm tra trong lĩnh vực y tế và tại các bệnh viện, từ việc đào tạo bác sĩ, y tá, nhân viên phục vụ trong bệnh viện cho đến chính sách bảo đảm sức khỏe, coi đó là vấn đề hạt nhân của các nước thành viên EU./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục