Châu Âu bác bỏ vụ sách trực tuyến của Google

Các nhà xuất bản và các nhà văn châu Âu đã bác bỏ chương trình sách trực tuyến của công ty tìm kiếm trực tuyến Google của Mỹ.
Các nhà xuất bản và các nhà văn châu Âu đã bác bỏ chương trình sách trực tuyến của công ty tìm kiếm trực tuyến Google của Mỹ.

Theo đó, công ty này không được phép sao chép và đưa lên mạng trực tuyến các tác phẩm vẫn còn thuộc bản quyền của các nhà văn châu Âu mà không được phép của tác giả.

Một số hiệp hội xuất bản ở châu Âu tuyên bố sẽ chuyển sự phản đối chương trình sách trực tuyến của Google đến tòa án đang điều trần về chương trình này ở Neww York, Mỹ vào tháng 10.

Tuy nhiên, sau thời gian thương lượng và tranh chấp, cuối cùng Google đã phải loại ra khỏi chương trình sách trực tuyến của họ tất cả các sách vẫn còn giá trị thương mại của các tác giả châu Âu.

Google hứa hẹn đưa hai đại diện không phải người Mỹ tham gia Ban chỉ đạo chương trình này.

Các nhà văn châu Âu có tác phẩm không còn được in cũng như tác phẩm chưa bao giờ được công bố ở Mỹ có quyền quyết định tác phẩm của họ tham gia chương trình sách trực tuyến của Goolge.

Tại Mỹ, Google đã đạt được thỏa thuận với các nhà xuất bản cho phép sao chép và đưa lên mạng trực tuyến tất cả những sách không còn được in và những sách hết thời hạn bản quyền.

Chương trình sách trực tuyến của Google trị giá 125 triệu USD nhằm đưa lên mạng tìm kiếm trực tuyến của Google tất cả các sách không còn được in và sách không tìm thấy tác giả để xin phép nhằm xây dựng thư viện trực tuyến với hàng chục vạn đầu sách của các nhà văn trên khắp thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục