Châu Âu cần hàng chục tỷ euro phát triển phong điện

Các nhà sản xuất phong điện châu Âu đang kêu gọi hàng tỷ euro đầu tư vào lĩnh vực sản xuất điện từ những tuốcbin gió lắp trên biển.
Các nhà sản xuất phong điện châu Âu đang kêu gọi hàng tỷ euro đầu tư vào lĩnh vực sản xuất điện từ những tuốcbin gió được lắp đặt trên biển.

Liên minh châu Âu (EU) đang hướng tới mục tiêu sản xuất 1/5 tổng sản lượng điện từ các nguồn tái chế vào năm 2020, nhằm giảm bớt sự phụ thuộc của khối vào dầu khí nhập khẩu và thực hiện các mục tiêu về thay đổi khí hậu để giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Hiệp hội Phong điện châu Âu (EWEA) nhận xét phong điện sẽ giữ một vai trò chủ chốt và có thể tạo ra 1/3 tổng sản lượng điện của châu Âu vào năm 2020. EWEA cho rằng điều này phụ thuộc vào các chính phủ.

Theo EWEA, phong điện sẽ thay thế nguồn điện được sản xuất từ các trạm phát điện cũ kỹ vận hành bằng than đá và có thể giúp đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng của châu Âu.

EWEA đánh giá rằng việc phát triển các trang trại gió này sẽ cần đến khoản đầu tư lên tới 57 tỷ euro. Ngành phong điện có thể sử dụng các tuốcbin lớn hơn được lắp đặt trên biển để sản xuất một lượng điện nhiều hơn khoảng 1/3 so với các trạm phong điện trên đất liền.

Theo EWEA, ngành phong điện châu Âu cũng cần một khoản đầu tư 20-30 tỷ euro nữa để xây dựng hệ thống truyền tải điện để tải điện vào đất liền và kết nối các trạm chuyển tiếp giữa các quốc gia châu Âu, trong đó có mạng lưới tải điện ở khắp Biển Bắc.

Giám đốc điều hành EWEA, Christian Kjaer, cảnh báo rằng các nhà đầu tư trong những dự án này cần có những "tín hiệu chắc chắn" từ các chính phủ EU để thúc đẩy phát triển ngành phong điện còn non trẻ của khu vực.

Ông Kjaer nói các nhà đầu tư tài chính sẵn sàng bơm tiền vào lĩnh vực phong điện nhưng họ cũng muốn đảm bảo rằng các trang trại gió phải có hệ thống truyền tải điện cũng như sự hỗ trợ từ các chính phủ mà họ cần để cấp điện cho mạng lưới điện châu Âu.

Việc sản xuất phong điện ngoài khơi rất đắt đỏ và chỉ có thể cạnh tranh với các nhiên liệu hóa thạch khi giá dầu mỏ đạt kỷ lục, như mức 147 USD/thùng hồi tháng 7/08. Tuy nhiên, để ủng hộ ngành phong điện, ông Kjaer nói phong điện có chi phí ổn định, không giống như các thị trường khí đốt và than đá luôn biến động. Nhiều quốc gia châu Âu, như Đức, đã trợ giá cho ngành năng lượng tái chế bằng cách đảm bảo giá để phong điện được hòa vào mạng lưới điện quốc gia.

Ông Kjaer nói thêm, lĩnh vực sản xuất phong điện ngoài khơi cần có thêm sự trợ giúp để bắt đầu "nhập cuộc". Việc lắp đặt các trang trại gió đòi hỏi phải có các tàu biển (có chi phí lên tới 250 triệu euro) và để đảm bảo hoạt động bình thường, các tuốcbin gió cũng đòi hỏi một hệ thống cảng và tàu bảo dưỡng.

Ông Kjaer cũng kêu gọi các nước EU cam kết phát triển một mạng lưới thống nhất, thay thế các hệ thống truyền tải điện chắp vá hiện nay giữa 27 nước thành viên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục