Châu Âu đối mặt với nguy cơ thiểu phát

Các nhà kinh tế châu Âu cảnh báo, nếu chỉ cách đây vài tháng, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Jean-Claude Trichet còn cho rằng lạm phát vẫn đang đe dọa châu lục, thì giờ đây, thiểu phát đang đe dọa khu vực này.

Các nhà kinh tế châu Âu cảnh báo, nếu chỉ cách đây vài tháng, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Jean-Claude Trichet còn cho rằng lạm phát vẫn đang đe dọa châu lục, thì giờ đây, thiểu phát đang đe dọa khu vực này.

Tỷ lệ lạm phát trong tháng 5 ở khu vực đồng euro (gồm 16 quốc gia) ở mức 0% so với cách đây một năm, mang đến những tín hiệu buồn bởi nó chứng tỏ nguy cơ thiểu phát đang hình thành.

Theo bình luận kinh tế của báo "Le Monde" (Pháp), có 3 lý do để coi thiểu phát là tin xấu. Thứ nhất, nếu người tiêu dùng tin rằng ngày mai giá sẽ còn thấp hơn hôm nay, họ sẽ không có lý do gì để tiêu tiền, và cũng không dám đầu tư. Điều này sẽ khiến tăng trưởng giảm còn thất nghiệp lại tăng.

Thứ hai, trước hiện tượng này, các ngân hàng trung ương, nơi tỷ giá lãi suất vốn đã gần như về 0, sẽ không còn biên độ để dao động. Chính vì thế, Chủ tịch ECB chỉ mong muốn đạt được tỷ lệ lạm phát gần 2%.

Thứ ba, các gia đình, doanh nghiệp và các nước hiện đang mang nợ, sẽ phải chịu những áp lực ngày càng nặng hơn, bởi nợ nần của họ không hề giảm.

Một số chuyên gia kinh tế châu Âu cho rằng khu vực đồng euro sẽ chỉ phải chịu một giai đoạn thiểu phát nhẹ trước khi lạm phát sẽ vượt ngưỡng 0% vào trước cuối năm 2009. Còn một số khác lại tỏ ra bi quan và cho rằng khu vực đồng euro có thể đi vào giai đoạn thiểu phát lâu dài.

Nỗi lo sợ chủ yếu đó là các doanh nghiệp không chỉ tìm cách bán phá giá sản phẩm của mình để tiêu thụ hết hàng mà còn lợi dụng vào việc giá giảm để cắt giảm lương công nhân, khiến những người có nguy cơ bị thất nghiệp sẽ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải chấp nhận giảm thu nhập, từ đó tạo ra một chu kỳ nguy hiểm khiến hoạt động kinh tế suy giảm và khu vực này càng chìm sâu vào suy thoái. Điều này đã từng xảy ra ở Ireland.

Báo "Le Monde" cho rằng giải pháp duy nhất để đối phó với tình trạng này là khôi phục lại niềm tin của các đối tác, các cá nhân và doanh nghiệp, khuyến khích các ngân hàng cho họ vay các khoản tín dụng trong khả năng có thể.

Khi nhu cầu bắt đầu khởi sắc lại, giá sẽ ngừng giảm và thiểu phát sẽ không còn là mối đe dọa nữa./.

(TTXVN/Vietnam+) 

Tin cùng chuyên mục