Châu Âu hiện là khu vực giàu nhất thế giới

Vốn ròng của khu vực Bắc Mỹ giảm hơn 20%, trong khi ở châu Âu chỉ giảm 6%, xuống còn 22.200 tỷ euro (25% tổng tài sản thế giới).

Theo kết quả một cuộc điều tra mới nhất về sự giàu có trên toàn cầu, vốn ròng của khu vực Bắc Mỹ giảm hơn 20%, trong khi ở khu vực châu Âu chỉ giảm 6% - xuống còn 22.200 tỷ euro (tương đương 25% tổng tài sản thế giới).

Như vậy châu Âu đã trở thành khu vực giàu có nhất thế giới tính đến thời điểm hiện nay.

Theo cuộc điều tra trên của Nhóm tư vấn Boston ở Mỹ, do khủng hoảng kinh tế toàn cầu, số triệu phú trên thế giới đã giảm 17,8%, từ 11 triệu xuống còn 9 triệu người.

Số triệu phú giảm mạnh nhất là ở Bắc Mỹ và châu Âu, với mỗi nơi giảm 22%.

Tuy nhiên, Mỹ vẫn là nước có nhiều triệu phú nhất thế giới với gần 4 triệu người.

Kết quả điều tra còn cho thấy khủng hoảng kinh tế toàn cầu cũng thu hẹp khoảng cách giàu nghèo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục