Châu Âu hỗ trợ VN phát triển kinh doanh xanh

Green-Biz là là sáng kiến quan trọng của châu Âu giúp Việt Nam nghiên cứu các thách thức đang phải đối mặt trong các lĩnh vực năng lượng, cung cấp nước, giao thông và xây dựng.
Hội nghị quốc tế đầu tiên về các giải pháp của châu Âu nhằm giúp Việt Nam giải quyết những thách thức trong quá trình phát triển bền vững, sẽ được tổ chức trong hai ngày 17 và 18 tới tại Hà Nội.

Với chủ đề “Green-Biz 2009-giải pháp kinh doanh xanh của châu Âu cho Việt Nam”, hội nghị do Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp tổ chức.

Tại buổi họp báo ngày 10/9 ở Hà Nội, Chủ tịch EuroCham Alain Cany khẳng định đây là sáng kiến rất quan trọng của châu Âu nhằm giúp Việt Nam nghiên cứu các thách thức đang phải đối mặt trong các lĩnh vực năng lượng, cung cấp nước, giao thông và xây dựng; qua đó làm giảm thiểu tác hại đối với môi trường và duy trì sự phát triển bền vững.

Dẫn lại nhận định Việt Nam là 1 trong 5 quốc gia chịu ảnh hưởng lớn nhất của biến đổi hậu, ông Alain Cany cho rằng hội nghị lần này sẽ là dịp để các doanh nghiệp châu Âu chia sẻ những giải pháp và thông lệ tốt nhất đối với Chính phủ cũng như doanh nghiệp Việt Nam.

Đại diện đối tác đặc biệt của Green Biz, Tham tán Thương mại và Trưởng Cơ quan Kinh tế, Đại sứ quan Pháp tại Việt Nam Hubert Colaris đánh giá cao những nỗ lực và quyết tâm của Chính phủ Việt Nam trong việc giải quyết các vấn đề về bảo vệ môi trường nhưng cũng nhận xét vấn đề này vẫn luôn là một thách thức lớn đối với sự phát triển của Việt Nam.

Bởi vậy, ông Hubert Colaris cho rằng Green Biz - nơi tập trung các chuyên gia kỹ thuật quốc tế, các doanh nhân, nhà hoạch định chính sách của Việt Nam, sẽ là “một diễn đàn tuyệt vời” để trao đổi về sự phát triển bền vững của Việt Nam, đồng thời cũng là “cơ hội để xây dựng mối quan hệ đối tác bền vững và củng cố hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Pháp”.

Trong hai ngày hội nghị, sẽ có 7 phiên thảo luận về các vấn đề phát triển kinh doanh xanh tại Việt Nam như đầu tư vào năng lượng sạch, sử dụng hiệu quả năng lượng, công trình xanh, quản lý nguồn nước bền vững, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và quản trị xanh.

Cùng thời gian diễn ra hội nghị còn có triển lãm về các vấn đề liên quan đến môi trường. Theo Ban tổ chức, hiện đã có trên 50 công ty hàng đầu châu Âu hoạt động tích cực trong các lĩnh vực phát triển hạ tầng xanh và các giải pháp kinh doanh phù hợp với môi trường đăng ký tham gia triển lãm.

EuroCham có mặt tại Việt Nam từ năm 1998 và là một trong những tổ chức hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam với hơn 600 hội viên và 1.200 đại diện phòng thương mại. Thông qua các sự kiện kinh doanh và kết nối doanh nghiệp, EuroCham đã và đang góp phần giúp Việt Nam trở thành một điểm đến đầu tư hấp dẫn./.

Khánh Vân (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục