Châu Âu kêu gọi hỗ trợ thêm cho người tị nạn tại Trung Đông

Các chính trị gia của Nghị viện châu Âu kêu gọi EU giúp đỡ nâng điều kiện sống của những người tị nạn tại Trung Đông và vùng xung đột khác.
Châu Âu kêu gọi hỗ trợ thêm cho người tị nạn tại Trung Đông ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 8/4, Liên minh châu Âu (EU) cho rằng việc tài trợ phát triển bền vững cho các quốc gia láng giềng của Syria và hỗ trợ quản trị hành chính khu vực là những biện pháp then chốt để giải quyết cuộc khủng hoảng di cư hiện nay.

Trong một báo cáo được thông qua ngày 8/4, các chính trị gia của Nghị viện châu Âu (EP) kêu gọi EU giúp đỡ nâng cao điều kiện sống của những người tị nạn tại Trung Đông và các vùng có xung đột khác.

Việc hỗ trợ tài chính dài hạn kết hợp với viện trợ khẩn cấp là những biện pháp quan trọng để làm giảm làn sóng người tị nạn tới châu Âu.

Tác giả bản báo cáo trên đồng thời là thành viên của EP, ông Hans Janssen cho rằng EU đã cung cấp nhiều tiền để giúp người tị nạn trong khu vực Trung Đông, tuy nhiên EU cần quan tâm hơn tới chất lượng các dịch vụ đảm bảo đời sống cho những đối tượng này.

Ông cho biết cuộc chiến Syria đã đẩy hàng triệu người phải chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan và Liban, nơi những người tị nạn chiếm khoảng 1/4 dân số nước sở tại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục