Châu Âu kêu gọi Nga khôi phục hoạt động đi lại tự do ở Eo biển Kerch

Đại diện các nước thành viên EU đã hối thúc Nga "khôi phục hoạt động đi lại tự do" ở Eo biển Kerch, khu vực mà Nga vừa bắt giữ 3 tàu hải quân Ukraine.
Châu Âu kêu gọi Nga khôi phục hoạt động đi lại tự do ở Eo biển Kerch ảnh 1Cầu Crimea. (Nguồn: Reuters)

AFP đưa tin, ngày 26/11, đại diện các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã hối thúc Nga "khôi phục hoạt động đi lại tự do" ở Eo biển Kerch, khu vực mà Nga vừa bắt giữ 3 tàu hải quân Ukraine.

Các nhà ngoại giao từ Pháp, Anh, Thụy Điển, Ba Lan và Hà Lan ra tuyên bố bày tỏ "quan ngại về sự leo thang căng thẳng gần đây trên Biển Azov và Eo biển Kerch," đồng thời hối thúc Nga thả binh lính cũng như bàn giao lại các tàu hải quân cho phía Ukraine.

[Nga mở lại Eo biển Kerch gần Crimea sau vụ bắt giữ tàu Ukraine]

Liên quan đến vấn đề này, trước đó, hãng tin RIA dẫn lời một quan chức cảng ngày 26/11 cho biết, Nga đã mở lại Eo biển Kerch gần Crimea để phục vụ hoạt động hàng hải, sau khi Moskva bắt giữ 3 tàu hải quân Ukraine ở khu vực gần đó.

Hôm 25/11, Nga đã phong tỏa eo biển này ở ngoài khơi bán đảo Crimea và bắt giữ 2 tàu nhỏ được trang bị pháo binh của Ukraine cùng một tàu kéo, được cho là đã xâm nhập trái phép lãnh hải Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục