Châu Âu lên kế hoạch tăng cường năng lực đảm bảo an ninh mạng

Ủy ban châu Âu (EC) đã đề xuất một kế hoạch nhằm tăng cường khả năng phục hồi và ứng phó của các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) trước nguy cơ xảy ra tấn công mạng trên diện rộng.
Châu Âu lên kế hoạch tăng cường năng lực đảm bảo an ninh mạng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 19/9, Ủy ban châu Âu (EC) đã đề xuất một kế hoạch nhằm tăng cường khả năng phục hồi và ứng phó của các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) trước nguy cơ xảy ra tấn công mạng trên diện rộng.

Trong một tuyên bố, EC đề xuất củng cố năng lực của Cơ quan An ninh mạng và thông tin của EU, xây dựng một bộ quy tắc an ninh mạng thống nhất trong toàn liên minh về cách xử lý các sự cố và tấn công mạng quy mô lớn, đồng thời thành lập một trung tâm nghiên cứu và bảo mật an ninh mạng tại châu Âu.

Theo EC, sáng kiến này sẽ rất quan trọng trong bối cảnh EU cần đầu tư lớn phát triển công nghệ bảo mật để đảm bảo được sự tự chủ và bảo vệ nền kinh tế số, xã hội và dân chủ.

[Không có dấu hiệu tấn công mạng trước thềm tổng tuyển cử Đức]

Để đạt được mục đích này, trung tâm nghiên cứu và bảo mật an ninh mạng châu Âu sẽ giúp phát triển và triển khai các công cụ cũng như công nghệ cần thiết để kịp thời ứng phó với các mối đe dọa an ninh mạng ngày càng trở nên tinh vi hơn.

Theo số liệu thống kê chính thức, kể từ đầu năm 2016, mỗi ngày trên thế giới xảy ra hơn 4.000 vụ tấn công mạng bằng mã độc "tống tiền," tăng 300% so với năm trước đó. Các vụ tấn công mạng trong năm ngoái gây ảnh hưởng tới 80% doanh nghiệp tại châu Âu.

Kết quả một cuộc khảo sát mới đây của Eurobarometer cho thấy 87% số người được hỏi cho biết họ coi tội phạm mạng là thách thức an ninh hàng đầu của EU.

Ngoài ra, đa số đều bày tỏ lo ngại nguy cơ trở thành nạn nhân của các hình thức tội phạm mạng, trong đó 69% lo ngại việc các thiết bị điện tử nhiễm mã độc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục