Châu Âu phối hợp triệt phá tổ chức hacker xuyên quốc gia

Cảnh sát châu Âu thông báo giới chức Anh và Tây Ban Nha đã bắt giữ 5 đối tượng trong một cuộc điều tra phối hợp nhằm vào một nhóm tội phạm mạng quốc tế.
Châu Âu phối hợp triệt phá tổ chức hacker xuyên quốc gia ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Cảnh sát châu Âu ngày 21/4 thông báo giới chức Anh và Tây Ban Nha đã bắt giữ 5 đối tượng trong một cuộc điều tra phối hợp nhằm vào một nhóm tội phạm mạng quốc tế.

Thông báo của Văn phòng Cảnh sát châu Âu (Europol) cho biết cuộc điều tra được thực hiện từ năm 2016. Cảnh sát đã bắt giữ 3 tin tặc (hacker) tại Tây Ban Nha và 2 đối tượng ở Anh, đồng thời lục soát nhiều ngôi nhà tại nhiều địa điểm khác nhau.

Nhóm tội phạm mạng này tham gia thiết kế và bán các công cụ phần mềm độc hại, khiến hàng nghìn máy tính trên khắp thế giới nhiễm mã độc, qua đó giúp chúng đánh cắp thông tin cá nhân.

Công cụ này được đưa lên các diễn đàn tin tặc để đổi lấy tiền, thường là loại tiền ảo – bitcoin.

[Tội phạm mạng "gặt hái" lợi nhuận lớn hơn cả buôn bán ma túy]

Các cuộc điều tra cho thấy nhóm tội phạm này đã tiến hành hoạt động phạm pháp này từ năm 2013 và đã kiếm được khoản tiền lớn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục