Châu Âu sẽ có thêm 4,8 triệu việc làm vào năm 2018

Vào năm 2018, châu Âu có thể tạo ra 4,8 triệu việc làm và doanh thu 63 tỷ euro cho nền kinh tế EU trong lĩnh vực ứng dụng.
Châu Âu sẽ có thêm 4,8 triệu việc làm vào năm 2018 ảnh 1Sẽ có thêm 4,8 triệu việc làm. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 13/2, theo một báo cáo được trình bày tại hội nghị của Ủy ban châu Âu, vào năm 2018, châu Âu có thể tạo ra 4,8 triệu việc làm và doanh thu 63 tỷ euro cho nền kinh tế EU trong lĩnh vực ứng dụng.

Theo báo cáo, hiện nay trong lĩnh vực ứng dụng tại EU, người tiêu dùng và nhà quảng cáo đã chi 6,1 tỷ euro trong năm 2013, chiếm 30% tổng chi tiêu ứng dụng toàn cầu. Con số này sẽ tăng 18,7 tỷ euro vào năm 2018.

Hiện tại, nền kinh tế ứng dụng đang có 1 triệu nhân viên và 800.000 tiếp thị và dịch vụ. Số nhân viên có thể tăng lên 2,7 triệu người và số nhân viên tiếp thị, dịch vụ sẽ tăng 2,1 triệu vào năm 2018. Chi tiêu, quảng cáo và hợp đồng làm việc có thể đạt 63 tỷ euro doanh thu hàng năm đối với khu vực ứng dụng trong thời hạn 5 năm tới.

Tại hội nghị, Bà Neelie Kroes, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) tuyên bố "EU đang phải đối mặt với sự phát triển thất nghiệp trong thanh niên, con số trong bản báo cáo cho tôi có thêm hy vọng. Thông điệp mà tôi gửi tới thế hệ trẻ châu Âu: Các bạn hãy chủ động tham gia vào một trong hàng triệu việc làm mới mà nền kinh tế ứng dụng tạo ra. Điều may mắn này thực sự thú vị nếu các bạn luôn sẵn sàng. Hãy chứng minh cho thế giới biết chúng ta có thể lãnh đạo nền kinh tế kỹ thuật số!"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục