Châu Âu tăng cường kiểm tra đường sắt sau vụ tấn công trên tàu cao tốc

Các nước châu Âu sẽ tăng cường công tác kiểm tra thẻ căn cước và hành lý trên các chuyến tàu sau vụ tấn công trên chuyến tàu cao tốc từ Amsterdam (Hà Lan) tới Paris.
Châu Âu tăng cường kiểm tra đường sắt sau vụ tấn công trên tàu cao tốc ảnh 1Cảnh sát làm nhiệm vụ tại nhà ga Zuid-Midi ở Brussels, Bỉ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng tin AP ngày 29/8 dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho biết các nước châu Âu sẽ tăng cường công tác kiểm tra thẻ căn cước và hành lý trên các chuyến tàu.

Động thái trên diễn ra sau khi các hành khách người Mỹ hôm 22/8 đập tan một âm mưu tấn công trên chuyến tàu cao tốc từ Amsterdam (Hà Lan) tới Paris.

Tuyên bố trên được ông Cazeneuve đưa ra sau một cuộc họp khẩn với các quan chức an ninh và giao thông cấp cao của chín nước (châu Âu) và Liên minh châu Âu (EU).

Bộ trưởng Nội vụ Pháp cũng kêu gọi tăng cường hợp tác tình báo và an ninh trên toàn khu vực Schengen.

Nghi phạm trong vụ tấn công trên nằm trong diện theo dõi của châu Âu, song đối tượng này đã mua vé bằng tiền mặt và không xuất trình thẻ căn cước trước khi mang một khẩu súng trường tự động và một khẩu súng lục lên tàu mà không bị phát hiện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục