Châu Âu tìm cách ngăn chặn sự phát triển của phe cực hữu

Ngày 16/6, Phó Chủ tịch EC Viviane Reding và Bộ trưởng Tư pháp Bồ Đào Nha đã kêu gọi liên minh các lực lượng dân chủ ngăn chặn sự nổi lên của phe cực hữu tại châu Âu.
Châu Âu tìm cách ngăn chặn sự phát triển của phe cực hữu ảnh 1Phó Chủ tịch EC, bà Viviane Reding. (Nguồn: ec.europa.eu)
Ngày 16/6, tại Hội nghị đảng Nhân dân châu Âu (EPP) tổ chức ở Albufeira, miền Nam Bồ Đào Nha, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Viviane Reding và Bộ trưởng Tư pháp Bồ Đào Nha Paula Teixeira da Cruz đã kêu gọi liên minh các lực lượng dân chủ ngăn chặn sự nổi lên của phe cực hữu tại châu Âu.
Phát biểu với các nhà báo, bà Reding bày tỏ lo ngại trước "sự tịnh tiến về phía cực hữu tại châu Âu." Theo bà, đó là sự phủ nhận những giá trị cơ bản vốn đoàn kết lục địa châu Âu.
Tại các cuộc bầu cử nghị viện châu Âu (EP) hồi tháng Năm vừa qua, mặc dù EPP đã về nhất, nhưng phe cực hữu cũng giành được thắng lợi lớn tại một số quốc gia châu Âu.
Như tại Pháp, đảng cực hữu Mặt trận quốc gia (FN) đã thực sự tạo ra cơn địa chấn khi dẫn đầu kết quả cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (EP) với tỷ lệ ủng hộ lên tới 26%. Đây là kết quả làm chấn động và gây lo ngại tại châu Âu
Về phần mình, Bộ trưởng Tư pháp Bồ Đào Nha Paula Teixeira da Cruz cảnh báo rằng châu Âu đang đối mặt với những rủi ro nghiêm trọng do sự phát triển của phe cực hữu và nhấn mạnh cần "tiêu diệt từ trong trứng nước" sự trỗi dậy của các nhóm cực hữu.
Theo chương trình, hội nghị của EPP lần này sẽ dành thời gian để nghiên cứu về các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm.
Tham dự hội nghị còn có Chủ tịch EPP Manfred Weber, Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu Herman Van Rompuy, Chủ tịch EC José Manuel Barroso và Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schäuble./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục