Châu Âu trước nguy cơ khủng hoảng kinh tế mới

Các nhà kinh tế Mỹ cảnh báo cuộc khủng hoảng kinh tế châu Âu đã bước vào giai đoạn mới với nguy cơ vỡ nợ của nền kinh tế Bồ Đào Nha.
Dẫn lời các nhà kinh tế Mỹ, tờ Nhật báo Phố Wall (Wall Street Journal) số ra ngày 25/3 cảnh báo cuộc khủng hoảng kinh tế châu Âu đã bước vào giai đoạn mới với nguy cơ vỡ nợ của nền kinh tế Bồ Đào Nha.

Các nhà kinh tế của tập đoàn tài chính Mỹ Citigroup nhấn mạnh việc Quốc hội Bồ Đào Nha bác bỏ chương trình khắc khổ của Chính phủ Thủ tướng Jose Socrates có nguy cơ đẩy nước này lâm vào cảnh vỡ nợ, buộc phải cầu cứu Quỹ cứu trợ phá sản của Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) hàng chục tỷ euro.

Nếu điều này xảy ra, Bồ Đào Nha sẽ là nước thứ ba trong số 17 nền kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu, sau Hy Lạp và Ireland, phải nhận cứu trợ của EU và IMF. Theo kế hoạch, Bồ Đào Nha phải thanh toán khoản nợ 4,23 tỷ euro trong tháng 4/2011 song tổng dự trữ của nước này hiện chỉ còn chưa đầy 4 tỷ euro.

Trong bối cảnh EU phải hoãn quyết định tăng Quỹ cứu trợ vỡ nợ từ 500 tỷ euro lên 710 tỷ euro, các nhà kinh tế Viện Brookings của Mỹ cảnh báo nguy cơ vỡ nợ của Bồ Đào Nha là dấu hiệu cho thấy tình trạng này không còn chỉ giới hạn trong các nền kinh tế nhỏ mà có thể bắt đầu ảnh hưởng đến các nền kinh tế lớn hơn.

Nếu Bồ Đào Nha mất quyền tiếp cận các nguồn tài chính thị trường, nền kinh tế tiếp theo vỡ nợ có thể là Tây Ban Nha - nền kinh tế lớn thứ 4 trong khu vực đồng tiền chung châu Âu, do những yếu kém nghiêm trọng trong hệ thống ngân hàng nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục