Châu Âu vẫn đang đối mặt với tình trạng giới trẻ thất nghiệp

Tỷ lệ thất nghiệp ở Bồ Đào Nha vẫn tiếp tục duy trì ở mức 14% trong tháng 8, tương tự như tháng trước đó và giảm 2,1% so với cùng thời điểm này trong năm ngoái.
Châu Âu vẫn đang đối mặt với tình trạng giới trẻ thất nghiệp ảnh 1Xếp hàng xin việc tại Bồ Đào Nha. (Nguồn: www.presstv.com)

Những thống kê từ Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) công bố vào 30/9, tỷ lệ thất nghiệp tại các nước châu Âu vẫn chưa được cải thiện so với thời điểm cùng kỳ năm trước.

Theo đó, trong một năm qua, mức giảm tỷ lệ thất nghiệp tại Bồ Đào Nha đứng thứ hai trong Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), chỉ sau Hungary, nước có tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 10,2% xuống còn 7,8%. Bồ Đào Nha vẫn tiếp tục duy trì ở mức 14% trong tháng 8, tương tự như tháng trước đó và giảm 2,1% so với cùng thời điểm này trong năm ngoái.

Bồ Đào Nha vẫn là nước có tỷ lệ người dân không có việc làm cao thứ 5 trong Eurozone, trong đó tỷ lệ thanh niên không có việc làm đã lên mức 35,6% trong tháng 8 vừa qua.

Sau khi chấp nhận gói cứu trợ tài chính giá 78 tỷ euro (106 tỷ USD) từ "bộ ba" chủ nợ quốc tế, từ năm 2011, Chính phủ Bồ Đào Nha đã phải thực hiện chính sách tài chính khắc khổ, khiến hàng nghìn thanh niên phải rời đất nước tìm kiếm việc làm, dẫn tới tình trạng "chảy máu chất xám."

Một nghiên cứu vừa được công bố cho thấy 46% sinh viên các trường đại học ở Bồ Đào Nha dự kiến sẽ ra nước ngoài làm việc vào năm 2020.

Ngoài ra, Bồ Đào Nha cũng có mức lương tối thiểu thấp nhất trong Eurozone, mặc dù chính phủ cam kết sẽ tăng mức lương tối thiểu thêm 4% lên 505 euro/tháng từ tháng 10 này, song con số này vẫn thấp hơn so với mức lương tối thiểu của quốc gia láng giềng Tây Ban Nha, hiện đang ở mức 645 euro/tháng.

Phóng viên TTXVN tại Rome dẫn báo cáo mới nhất của Cơ quan thống kê nhà nước Italy (ISTAT) cho biết tỷ lệ thất nghiệp ở thanh thiếu niên Italy trong tháng Tám là 44,2%, tăng 1% so với tháng trước đó và tăng 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Đây là tỷ lệ thất nghiệp cao nhất trong thanh thiếu niên Italy kể từ khi ISTAT bắt đầu thu thập, phân tích và công bố các số liệu về việc làm của người dân Italy kể từ năm 1971 đến nay.

Mặc dù vậy, theo ISTAT, tỷ lệ thất nghiệp trung bình của Italy trong tháng 8 đã giảm xuống 12,3%, thấp hơn 0,1% so với tháng Bảy, thời điểm tỷ lệ thất nghiệp cao nhất. 

Hiện tại số người không có việc làm ở Italy là 3,3 triệu người, chủ yếu sống ở miền Nam, khu vực nghèo nhất của nước này.

Tỷ lệ việc làm trong thanh thiếu niên Italy được tính ở độ tuổi từ 15 đến 24 nhưng không tính đến những người đang đi học trong độ tuổi này.

Cùng ngày, phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn số liệu của Cục Lao động liên bang Đức (BA) cho biết số người thất nghiệp tại Đức trong tháng Chín là gần 2.800.000 người, giảm khoảng 125.000 người so với tháng trước đó và giảm 75.000 người so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ thất nghiệp tại Đức theo đó giảm thêm 0,2% xuống mức 6,5%.

Theo các chuyên gia kinh tế, số liệu khả quan trên có được chủ yếu nhờ yếu tố mùa vụ, khi các công ty kết thúc kỳ nghỉ Hè và tuyển thêm nhiều lao động mới trước khi bước vào kế hoạch sản xuất cao điểm mùa Thu Đông.

Các chuyên gia kinh tế cũng cho rằng ngay cả khi loại trừ yếu tố mùa vụ, số người thất nghiệp tại Đức trong tháng Chín vẫn giảm nhẹ so với các tháng trước.

Theo Giám đốc Cục Lao động liên bang Frank-Jürgen Weise, số người thất nghiệp tại Đức trong năm 2015 sẽ vẫn giữ ở mức ổn định khoảng 2,8 triệu người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục