Châu Âu-Iran đạt tiến bộ trong cuộc đàm phán hạt nhân mới

Pháp, Đức, Anh, Liên minh châu Âu (EU) và Iran đã đạt được đôi chút tiến bộ hướng tới việc ký kết một thỏa thuận liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran.
Châu Âu-Iran đạt tiến bộ trong cuộc đàm phán hạt nhân mới ảnh 1Đại diện Iran và nhóm P5+1 tại một cuộc đàm phán. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AP/AFP/Reuters đưa tin, tối 16/3, Pháp, Đức, Anh, Liên minh châu Âu (EU) và Iran đã đạt được đôi chút tiến bộ hướng tới việc ký kết một thỏa thuận nhằm chấm dứt tình trạng căng thẳng liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran trong bối cảnh thời hạn chót cuối tháng Ba đang tới gần.

Phát biểu sau các cuộc thảo luận ở Brussels với những người đồng cấp Iran, Pháp, Đức và Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini, Ngoại trưởng Anh Philip Hammond nói: "Chúng tôi vẫn đang đạt tiến bộ."

Còn Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius nhấn mạnh: "Đàm phán rất hữu ích, song chúng tôi, người Pháp, muốn có một thỏa thuận chắc chắn."

Bên cạnh đó, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini cho biết đã có các cuộc đàm phán mang tính xây dựng với Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif, đồng thời khẳng định các cuộc đàm phán này sẽ hỗ trợ đạt tiến bộ tiến tới một thỏa thuận hạt nhân với Tehran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục