Cháu bé rơi từ tầng 2 trường mầm non đã tử vong

Ngày 10/2, tin từ Trung tâm bảo vệ chăm sóc Gia đình và Trẻ em thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) cho hay, bé trai Vương Tuấn Kiệt, 26 tháng tuổi, bị rơi từ lầu 2 của Trường mầm non Dân lập Ngọc Thành (đóng tại thành phố Biên Hòa) xuống đất, đã tử vong.

Ngày 10/2, tin từ Trung tâm bảo vệ chăm sóc Gia đình và Trẻ em thành phố Biên Hoà (Đồng Nai) cho hay, bé trai Vương Tuấn Kiệt, 26 tháng tuổi,  bị rơi từ lầu 2 của Trường mầm non Dân lập Ngọc Thành (đóng tại thành phố Biên Hòa) xuống đất, đã tử vong.

Bé trai Vương Tuấn Kiệt,
con chị Đỗ Thị Như, ngụ tại phường Thống Nhất, Biên Hòa được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu. Bệnh nhi bị dập não, bị tràn khí màn phổi, dập gan, dập phổi, tụ dịch ở túi mật và ổ bụng.

Ngày 3/2, bé được mẹ đưa đến trường mầm non để xin học, trong lúc mẹ bé đang nói chuyện với cô giáo, bé đã rơi từ lầu 2 của trường xuống đất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục