Cháu bé trong vụ đâm xe liên hoàn ở TP Hồ Chí Minh đã tử vong

Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, một nạn nhân là cháu B.N.V.Q (16 tháng tuổi, ngụ tại phường 13, quận 6) đã tử vong vào hồi 17 giờ 30 phút chiều cùng ngày.
Cháu bé trong vụ đâm xe liên hoàn ở TP Hồ Chí Minh đã tử vong ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: TTXVN)

Liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn làm 9 người bị thương xảy ra sáng 9/9 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, một nạn nhân là cháu B.N.V.Q (16 tháng tuổi, ngụ tại phường 13, quận 6) đã tử vong vào hồi 17 giờ 30 phút chiều cùng ngày.

Theo Bác sỹ Đinh Tấn Phương, Phó Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, kết quả chụp X quang cho thấy cháu bị gãy xương sọ đỉnh bên phải, chấn thương sọ não rất rõ, khả năng cứu sống rất thấp. Não đã hư toàn bộ, không còn phản xạ. “Nếu bệnh nhi có phản xạ về tri giác thì chúng tôi sẽ can thiệp bằng phẫu thuật ngay nhưng em bé đã ngưng tim ngưng thở rất nhiều lần nên khả năng can thiệp là không còn nữa.”

Cũng trong sáng nay, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 8 nạn nhân của vụ tai nạn, trong đó hai nạn nhân là Nguyễn Thị Thủy Tiên, mẹ của bé B.N.V.Q (sinh năm 1996, chấn thương đầu và gãy xương chậu) và anh Phạm Ngọc Sáng (sinh năm 1986, đa chấn thương đầu; ngực; bụng và gãy xương đùi chân trái) vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Các nạn nhân còn lại có hai người bị gãy xương đùi, chấn thương nhẹ.

Theo Công an quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, chiếc xe khách của Công ty Phương Trang gây tai nạn do lái xe Đào Thái Hà Ninh Khương điều khiển. Cụ thể vào thời điểm khoảng 7 giờ 30 phút sáng 9/9, lái xe Khương điều khiển xe ôtô khách (27 chỗ) biển số 51B-041.26 di chuyển trên cầu vượt Cây Gõ hướng từ đường Nguyễn Thị Nhỏ về đường Phú Thọ.

Đến địa điểm trên thì lạc tay lái, đụng vào dải phân cách trên cầu sau đó tiếp tục đâm vào 7 xe môtô đang lưu thông hướng ngược lại. Hiện công an vẫn đang tạm giữ lái xe này và tiếp tục khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục