Châu Phi chuyển động để tăng trưởng và phát triển

Tổng Thư ký LHQ khẳng định làn gió thay đổi đang thổi khắp châu Phi và châu lục này đang chuyển động để tăng trưởng và phát triển.
Làn gió thay đổi đang thổi khắp châu Phi và châu lục này đang chuyển động để tăng trưởng kinh tế và phát triển.

Đó là lời khẳng định của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Phi (AU) lần thứ 16 diễn ra ngày 31/1 ở thủ đô Addis Ababa của Ethiopia.

Tổng Thư ký Ban Ki-moon khẳng định phục hồi kinh tế của châu Phi đã mạnh hơn và nhanh hơn dự kiến. Sáu nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới đều ở khu vực Nam Sahara. Tỷ lệ người sống cùng khổ ở châu Phi đang giảm mạnh.

Châu Phi cũng đang thành công trong cuộc chiến chống các căn bệnh thế kỷ như HIV/AIDS, sốt rét và đang loại trừ bệnh bại liệt khỏi lục địa này. Số học sinh tiểu học tăng nhanh và trẻ em gái ngày càng được tiếp cận giáo dục nhiều hơn. Nhiều phụ nữ đã đảm đương các chức vụ cao trong hệ thống chính trị.

Châu Phi hiện đang là thị trường tăng trưởng nhanh nhất thế giới về công nghệ thông tin. Với nguồn tài nguyên năng lượng Mặt Trời, địa nhiệt và gió dồi dào, châu Phi có thể trở thành châu lục sử dụng và xuất khẩu quan trọng các nguồn năng lượng sạch đồng thời đi tiên phong trong phát triển nền kinh tế xanh.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc lưu ý các nhà kinh doanh châu Phi và quốc tế đang nỗ lực tận dụng các nguồn lực tiềm tàng chưa được khai thác của lục địa Đen để phục vụ tăng trưởng kinh tế và phát triển. Tổng Thư ký Liên hợp quốc nhấn mạnh đây là đường lối phát triển của tương lai.

Trong tuyên bố tại hội nghị, các nhà lãnh đạo AU đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình và an ninh đối với sự tăng trưởng kinh tế và phát triển của châu lục. Văn kiện cũng nêu rõ các nhà lãnh đạo châu lục này rất lo ngại về tình hình ở Cote d’Ivoire, Somalia và Tunisia.

Lãnh đạo các nước châu Phi kêu gọi Ủy ban AU và Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) tiếp tục nỗ lực nhằm tìm ra giải pháp chấm dứt bế tắc chính trị ở Cote d’Ivoire.

Hội đồng Hòa bình và An ninh của AU quyết định thành lập một ủy ban giải quyết khủng hoảng ở Cote d’Ivoire. Ủy ban này sẽ đánh giá tình hình ở nước cộng hòa Tây Phi này và có nhiệm vụ đưa ra một giải pháp có tính ràng buộc trong vòng một tháng.

Đối với Somalia, nước đang trong thời kỳ quá độ quan trọng, Hội nghị thượng đỉnh AU kêu gọi lãnh đạo các phe phái ở nước này mở rộng và củng cố tiến trình hòa giải, đảm bảo sự gắn kết lớn hơn trong các Thể chế Liên bang Chuyển tiếp và hoàn tất các nhiệm vụ của giai đoạn quá độ.

Các nhà lãnh đạo châu Phi cũng khẩn cấp kêu gọi tất cả các bên ở Tunisia hợp tác trên cơ sở nhất trí và tôn trọng luật pháp để hướng tới một sự chuyển giao dân chủ và hòa bình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục