Châu Phi kêu gọi tăng chống cướp biển ở Vịnh Guinea

Ngày 24/6, lãnh đạo các nước châu Phi đã nhóm họp tại Cameroon để thảo luận về an ninh hàng hải nhằm đối phó với nạn cướp biển.
Ngày 24/6, lãnh đạo các nước trong khu vực Tây và Trung Phi nằm dọc theo Vịnh Guinea đã nhóm họp tại thủ đô Yaounde của Cameroon để thảo luận về an ninh hàng hải nhằm đối phó với nạn cướp biển hoành hành ở vùng biển này.

Tại hội nghị, những người đứng đầu nhà nước và chính phủ của 25 nước trong khu vực trên đã kêu gọi triển khai một lực lượng hải quân quốc tế chống cướp biển ở vùng biển này, đồng thời thảo luận kế hoạch hành động chung để ngăn chặn nạn cướp biển và tội phạm hàng hải trong khu vực.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Cộng hòa Chad Idriss Deby đề xuất lực lượng hải quân quốc tế nói trên có thể là một phần trong lực lượng quân sự khẩn cấp tương lai mà Liên minh châu Phi (AU) vừa công bố tháng trước với mục đích dập tắt nhanh xung đột ở châu lục.

Vịnh Guinea đã nổi lên là một khu vực nguy hiểm mới do cướp biển gia tăng tấn công các tàu chở nhiên liệu để cướp hàng, thay vì đòi tiền chuộc như trước đây.

Theo thông báo của Cục Hàng hải Quốc tế (IMB) tuần trước, lần đầu tiên số vụ tấn công của hải tặc được ghi nhận trong năm 2012 ở ngoài khơi bờ biển Tây Phi cao hơn số vụ xảy ra ở Vịnh Aden và Ấn Độ Dương, với 966 thủy thủ bị tấn công tại Vịnh Guinea, so với con số 851 thủy thủ bị tấn công ở ngoài khơi Somalia.

IMB ước tính giá trị hàng hóa bị cướp vào năm 2012 tại Vịnh Guinea từ 34-101 triệu USD

Hiện lực lượng hải quân của Liên minh châu Âu (EU), Trung Quốc và Mỹ đang tiến hành tuần tra định kỳ ngăn chặn cướp biển ở ngoài khơi Somalia./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục