Châu Phi trở thành trạm trung chuyển ma túy mới sang châu Âu

Cơ quan chống ma túy Mexico cho biết các băng đảng Mexico đang tìm cách khai thác châu Phi như một trạm trung chuyển ma túy sang châu Âu.
Châu Phi trở thành trạm trung chuyển ma túy mới sang châu Âu ảnh 1Số ma túy bị thu giữ tại Barranquilla, Colombia. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Điều tra mới nhất của Cơ quan chống ma túy Mexico ngày 2/7 cho biết các băng đảng Mexico đang tìm cách khai thác các thị trường mới để vận chuyển ma túy ra khắp thế giới.

Một trong những điểm đến chính, ngoài Mỹ, đó là châu Âu, thông qua việc sử dụng châu Phi như một trạm trung chuyển.

Nguồn tin Bộ Hải quân Mexico cho biết hiện chưa phát hiện việc các băng nhóm ma túy vận chuyển ma túy trực tiếp từ đất nước Bắc Mỹ Mexico sang châu Phi, trong khi Trung Mỹ và Nam Mỹ hiện đã là những "trạm trung chuyển" chính cocain, heroin và ma túy tổng hợp sang “lục địa đen.”

[Các hình thức buôn bán ma túy trên thế giới ngày càng tinh vi]

Tuy nhiên, hiện các băng đảng Mexico đã bắt tay với các tổ chức tội phạm ma túy Colombia và Trung Mỹ, cũng như mafia Italia, nhằm "khai thác" tuyến đường từ Mexico sang châu Âu.

Theo báo cáo của Ameripol, tuyến đường châu Phi vận chuyển tới 30% tổng lượng cocain từ Mỹ Latinh sang châu Âu.

Trước tình trạng trên, Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm Liên hợp quốc (UNODC) đã kích hoạt các cảnh báo và kêu gọi tăng cường nỗ lực chống buôn bán, vận chuyển ma túy và chống tội phạm có tổ chức tại châu Phi, trung tâm trung chuyển cocain từ Mỹ Latinh sang châu Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục