Châu Phi trừng phạt chính quyền quân sự Guinea

Liên minh châu Phi (AU) ngày 29/10 đã áp đặt biện pháp trừng phạt trực tiếp đối với các lãnh đạo chính quyền quân sự ở Guinea.
Liên minh châu Phi (AU) ngày 29/10 đã áp đặt biện pháp trừng phạt trực tiếp đối với các lãnh đạo chính quyền quân sự ở Guinea.

Phát biểu trong một cuộc họp của AU tại Nigeria, Cao ủy AU vì hòa bình và an ninh, Lamamra Ramtane nói: "Lệnh trừng phạt không nhằm vào nhân dân Guinea mà chống lại những nhân viên dân sự và quân sự đang cố ý kéo dài các hành động vi hiến tại Guinea, nhất là lãnh đạo chính quyền này - Tướng Moussa Dadis Camara."

Trong số các biện pháp trừng phạt có phong tỏa tài khoản ngân hàng của các cá nhân, không cấp thị thực,... thay vì nhằm vào thương mại nhằm tránh ảnh hưởng tới đất nước này.

Trước đó, AU đã dọa áp dụng biện pháp trừng phạt nếu Tướng Camara tham gia tranh cử tổng thống tháng 1/2010. Tuy nhiên, qua hạn chót ngày 17/10, ông Camara vẫn không đưa ra tuyên bố gì về việc này.

Sức ép quốc tế và những bất đồng trong nước ngày càng gia tăng tại Guinea sau khi chính quyền quân sự nước này đàn áp đẫm máu những người biểu tình tại thủ đô Conakry, làm hơn 150 người thiệt mạng cuối tháng Chín vừa qua.

Mỹ, Pháp và Liên minh châu Âu (EU) đều kêu gọi Tướng Camara từ chức, trong khi Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) đang tiến hành điều tra vụ việc. EU và Cộng đồng Kinh tế các nước Tây Phi (ECOWAS) đã áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với Guinea.

Mỹ và EU đều quyết định hạn chế cấp thị thực và phong tỏa tài khoản cá nhân của các nhà lãnh đạo chính quyền quân sự, trong khi viện trợ phát triển của EU dành cho nước này đã bị đình chỉ từ đầu năm 2009./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục