Châu Phi và các nước Arab tăng cường hợp tác chống khủng bố

Ngày 25/3, các Bộ trưởng quốc phòng và quan chức cấp cao từ 27 quốc gia Arab và châu Phi đã nhất trí tăng cườngchia sẻ thông tin tình báo và thành lập trung tâm chống khủng bố, đặt trụ sở tại Ai Cập.
Châu Phi và các nước Arab tăng cường hợp tác chống khủng bố ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Ngày 25/3, các Bộ trưởng quốc phòng và quan chức cấp cao từ 27 quốc gia Arab và châu Phi đã nhất trí tăng cường hợp tác chống khủng bố.

Kết thúc hai ngày hội nghị ở thành phố nghỉ dưỡng Sharm El Sheikh của Ai Cập, các thành viên Cộng đồng các nước vùng Sahel - Sahara (CEN-SAD) đã thông qua nghị quyết về nhất trí tăng cường chia sẻ thông tin tình báo và các cuộc tuần tra biên giới chung, đồng thời quyết định thành lập một trung tâm chống khủng bố, đặt trụ sở tại thủ đô Cairo của Ai Cập.

Nghị quyết này sẽ được trình Hội nghị thượng đỉnh CEN-SAD sắp tới xem xét và thông qua.

Đây là hội nghị cấp Bộ trưởng quốc phòng lần thứ 5 của CEN-SAD kể từ khi nhóm này thành lập năm 1998. Mục tiêu chính của CEN-SAD là hướng tới một khu vực tự do thương mại giữa các nước thành viên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục