Cháy bệnh viện ở Hàn Quốc: Thủ tướng Lee Nak Yon ra lệnh điều tra

Ngày 26/1, Thủ tướng Hàn Quốc ra lệnh tiến hành điều tra toàn diện vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra cùng ngày ở bệnh viện Sejong, thành phố Miryang, cách Seoul 386km về phía Đông Nam.
Cháy bệnh viện ở Hàn Quốc: Thủ tướng Lee Nak Yon ra lệnh điều tra ảnh 1Lực lượng cứu hỏa dập lửa tại hiện trường vụ hỏa hoạn. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 26/1, Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak Yon ra lệnh tiến hành điều tra toàn diện đối với vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra cùng ngày tại bệnh viện Sejong ở thành phố Miryang, cách thủ đô Seoul 386km về phía Đông Nam.

Phát biểu khi tới Miryang, Thủ tướng Lee Nak Yon đặt nghi vấn về việc một vụ cháy trong thời gian ngắn lại gây ra thiệt hại nặng nề.

Ông nêu rõ nhà chức trách có trách nhiệm đưa ra các câu trả lời thích đáng, chi tiết và minh bạch cho người dân, cũng như tìm ra người phải chịu trách nhiệm trong vụ việc.

Thủ tướng Hàn Quốc cũng bày tỏ sự đau buồn trước việc để xảy ra thêm một vụ hỏa hoạn thương tâm chỉ một tháng sau vụ cháy trung tâm thể thao tại thành phố miền Trung Jecheon làm 29 người thiệt mạng.

Ông cam kết chính phủ sẽ hỗ trợ hết sức có thể cho các nạn nhân.

[Cháy bệnh viện ở Hàn Quốc: Số người chết đã lên tới 41 người]

Cùng ngày, lãnh đạo bệnh viện Sejong đã lên tiếng xin lỗi về vụ hỏa hoạn và cam kết bệnh viện này sẽ tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng cháy.

Giám đốc Seok Gyeong-sik cam kết bệnh viện sẽ nỗ lực giải quyết các hậu quả của vụ cháy​; trong khi đó, Chủ tịch bệnh viện Song Byeong-cheol cho biết nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được xác định.

Tuy nhiên, một số điều tra ban đầu cho rằng ngọn lửa có thể bắt nguồn từ sự cố chập điện tại hệ thống điều hòa hoặc từ phòng sát trùng dụng cụ phẫu thuật.

Ông Song Byeong-cheol cũng giải thích bệnh viện Sejong không lắp đặt thiết bị phun nước do đây đây không phải điều kiện bắt buộc đối với cơ sở điều trị quy mô nhỏ.

Theo thông tin mới nhất, ít nhất 37 người đã thiệt mạng và khoảng 70 người bị thương trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại bệnh viện Sejong.

Giới chức Hàn Quốc cho biết vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc 7 giờ 30 phút (giờ địa phương) từ phòng cấp cứu ở tầng 1 của tòa nhà chính thuộc bệnh viện.

Ngọn lửa không lan sang các tầng khác và đã được khống chế sau 3 giờ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục