Cháy chung cư cao tầng tại Mỹ, một vài người vẫn còn mắc kẹt

Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một tòa nhà chung cư 36 tầng ở Honolulu, thủ phủ tiểu bang Hawaii, Mỹ, mà theo các phương tiện truyền thông hiện một vài người có thể vẫn còn bị mắc kẹt bên trong.
Cháy chung cư cao tầng tại Mỹ, một vài người vẫn còn mắc kẹt ảnh 1Hiện trường vụ cháy. (Nguồn: AP/theguardian.com)

Ngày 14/7, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một tòa nhà chung cư 36 tầng ở Honolulu, thủ phủ tiểu bang Hawaii, Mỹ, mà theo các phương tiện truyền thông hiện một vài người có thể vẫn còn bị mắc kẹt bên trong tòa nhà.

Theo người phát ngôn của Lực lượng cứu hỏa Honolulu, hơn 60 lính cứu hỏa đang nỗ lực để kiểm soát đám cháy bùng phát vào chiều 14/7 từ một căn hộ ở tầng thứ 26 của tòa chung cư Marco Polo.

Ngọn lửa ít nhất đã lan sang tầng 27 và nhiều căn hộ khác.

[Kỹ năng thoát hiểm cần thiết khi xảy ra cháy nhà ống]

Phần lớn cư dân tòa chung cư đã thoát ra ngoài an toàn. Tuy nhiên, lính cứu hỏa vẫn tiến hành hoạt động kiểm tra sau khi nhận được tin báo vẫn còn vài người mắc kẹt.

Hoạt động sơ tán khỏi tòa nhà này diễn ra trong trật tự. Nhân viên cứu hộ đang điều trị ngay tại hiện trường cho một số người bị thương.

Trước đó, ngày 14/6, một vụ hỏa hoạn ở tòa nhà chung cư Grenfell Tower 24 tầng ở thủ đô London (Anh) đã làm ít nhất 80 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương và mất tích./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục