Cháy kho vũ khí ở Nga, 12.000 người phải sơ tán

Hỏa hoạn bùng phát tại một kho chứa vũ khí của Nga đã khiến cho hơn 12.000 người tại đây phải sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm.
Hãng tin AFP dẫn nguồn tin từ giới chức ở miền Trung nước Nga sáng 3/6 đã phải nỗ lực dập tắt trận hỏa hoạn bùng phát tại một kho chứa khoảng 10.000 tấn đạn pháo gần thành phố Izhevsk thuộc khu vực Volga của Cộng hòa Udmurtia, khiến cho hơn 12.000 người tại đây phải sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm.

Người phát ngôn Bộ tình trạng khẩn cấp Nga, ông Mikhail Surkov, cho biết vụ hỏa hoạn xảy ra trong đêm đã làm ba người bị bỏng và phải nhập viện.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết quân đội nước này chưa xác nhận bất kỳ trường hợp thương vong nào. Hiện chưa phát hiện được nguyên nhân gây hỏa hoạn.

Các vụ nổ kho vũ khí quân sự thường xảy ra tại Nga và nguyên nhân thường được cho là liên quan tới các thiết bị đã cũ hoặc do không tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục