Cháy khu nhà ở công nhân do bất cẩn khi dùng bếp điện nấu ăn

Trưa 9/3, một vụ cháy đã xảy ra tại khu nhà ở dành cho nhân viên của một doanh nghiệp ở đường Trần Phú, phường Phủ Hà, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
Cháy khu nhà ở công nhân do bất cẩn khi dùng bếp điện nấu ăn ảnh 1Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Đức Ánh/TTXVN)

Vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 9/3, một vụ cháy đã xảy ra tại khu nhà ở dành cho nhân viên doanh nghiệp Thương mại-Dịch vụ Thuận Thiên ở đường Trần Phú, phường Phủ Hà, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Đại tá Đặng Văn Thành, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ đồ gia dụng trong một phòng của khu nhà ở. Rất may vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân của vụ cháy được xác định ban đầu là do chập điện gây cháy trong quá trình sử dụng bếp từ để nấu ăn.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy-Công an tỉnh Ninh Thuận đã huy động lực lượng và điều xe chữa cháy đến hiện trường, kịp thời dập tắt vụ hỏa hoạn, không để lây lan sang phòng ở bên cạnh.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Hiện nay, các tỉnh Nam Trung bộ đang trong thời kỳ nắng nóng và khô hạn, người dân cần nâng cao ý thức, đảm bảo an toàn trong sử dụng các thiết bị điện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục