Cháy khu ổ chuột ở thủ đô Bangladesh, hàng nghìn người mất chỗ ở

Lực lượng cứu hỏa địa phương cho biết 150 lính cứu hỏa đã được huy động đến hiện trường và mất 3 giờ đồng hồ để dập tắt đám cháy.
Cháy khu ổ chuột ở thủ đô Bangladesh, hàng nghìn người mất chỗ ở ảnh 1Hiện trường vụ hỏa hoạn. (Nguồn: dhakatribune.com)

Ngày 11/3, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại một khu ổ chuột ở thủ đô Dhaka của Bangladesh, khiến hàng nghìn người rơi vào cảnh mất chỗ ở.

Các nhân chứng cho biết đám cháy bùng phát tại khu ổ chuột Rupnagar ở khu vực Mirpur đã thiêu rụi hàng trăm lán trại.

Trong khi đó, lực lượng cứu hỏa địa phương cho biết 150 lính cứu hỏa đã được huy động đến hiện trường và mất 3 giờ đồng hồ để dập tắt đám cháy. Hình ảnh trên truyền thông cho thấy những cột khói đen kịt bao trùm khu vực này.

Hiện chưa có báo cáo về thương vong trong vụ hỏa hoạn. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

[Cháy khách sạn tại thành phố Los Angels của Mỹ, 8 người thương vong]

Hỏa hoạn nghiêm trọng thường xảy ra ở Bangladesh trong những năm gần đây, cướp đi sinh mạng của hàng trăm người. Nguyên nhân bị cho là do những quy định lỏng lẻo về an toàn phòng cháy chữa cháy.

Tháng 3/2019, cũng ở thủ đô Dhaka đã xảy ra cháy lớn tại một tòa nhà 22 tầng làm ít nhất 25 người thiệt mạng.

Trước đó một tháng, 71 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong vụ hỏa hoạn tại một khu dân cư ở thành phố này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục