Cháy ký túc xá sinh viên ở Nha Trang: Điều trị tích cực cho 5 nạn nhân

Bác sỹ Trần Ngọc Khanh, Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình-Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, cho biết các nạn nhân đến thời điểm này hoàn toàn tỉnh táo và đã có hướng điều trị tích cực.
Cháy ký túc xá sinh viên ở Nha Trang: Điều trị tích cực cho 5 nạn nhân ảnh 1Những chiếc xe máy bị hư hỏng do đám cháy gây ra. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Bác sỹ Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp-Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết khoảng 2 giờ 15 phút ngày 4/4, bệnh viện tiếp nhận 5 nạn nhân trong vụ cháy tại bãi giữ xe của khu ký túc xá sinh viên Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

​Bãi giữ xe máy của khu ký túc xá sinh viên Nha Trang khu A nằm ở lô B, khu dân cư Nam, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Các nạn nhân gồm: Chế Quốc Dũng, 20 tuổi, ở huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận bị bỏng lửa trên diện tích lớn, toàn thân cháy đen; Nguyễn Hoài Khanh, 20 tuổi, ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên bị gãy xương gót trái, chấn thương cột sống; Nguyễn Quốc Tuấn, 20 tuổi, ở huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận gãy xương sên có nguy cơ cao viêm cổ chân do chấn thương; Phạm Quốc Tín, 19 tuổi, ở huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên bị ngạt khói đường hô hấp và Điệu Nhất, 20 tuổi, ở huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước bị bỏng lửa, đồng thời chấn thương khớp gối và cổ chân hai bên.

Em Chế Quốc Dũng, sinh viên năm thứ nhất, Trường Đại học Thái Bình Dương, nạn nhân trong vụ hỏa hoạn kể: “Thời điểm diễn ra vụ cháy, phòng em còn đang ngủ. Khi nghe các bạn hô hoán cháy, khói đen đã vào đến phòng. Em lấy vội áo nhúng nước để che mặt thoát thân. Chạy đến tầng 1, nơi bắt đầu đám cháy, em giẫm phải một sợi dây khiến hai chân bỏng nặng, toàn thân phải băng bó.”

Em Điệu Nhất ở huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, nạn nhân bị thương nhẹ nhất ​nói: "Khi em chạy xuống cầu thang tầng 1, toàn bộ không gian bị khói đen bao phủ. Thấy không thể thoát thân được bằng con đường cầu thang, nhiều bạn la toáng. Thậm chí có bạn nhảy từ tầng 1 xuống mặt đất."

Bác sỹ Trần Ngọc Khanh, Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết các nạn nhân đến thời điểm này hoàn toàn tỉnh táo. Bệnh viện cơ bản đã xác định được bệnh của các nạn nhân và đã có hướng điều trị thích hợp.

Trưa 4/4, bác sỹ Nguyễn Văn Xáng, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, xác nhận hai chiến sỹ cảnh sát chữa cháy bị thương khi tiếp cận hiện trường, gồm Phùng Hải Nam, 22 tuổi và Trương Hữu Luân, 25 tuổi. Cả hai bị thương ở cổ và khuỷu tay trái, phải.

Qua kiểm tra, hai chiến sỹ này không bị gãy xương, bệnh viện cho xuất viện vào sáng cùng ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục