Cháy lớn tại công ty hóa chất, 15 lính cứu hỏa bị thương

Tối 16/4, một ngọn lửa đã bất ngờ bùng cháy dữ dội tại khu vực chứa hóa chất độc hại của Công ty hóa chất Tân Hùng Thái, Thành phố Hồ Chí Minh.
Cháy lớn tại công ty hóa chất, 15 lính cứu hỏa bị thương ảnh 1Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Vào khoảng 20 giờ 30 ngày 16/4, một ngọn lửa đã bất ngờ bùng cháy dữ dội kèm theo nhiều tiếng nổ lớn tại khu vực chứa hóa chất của Công ty hóa chất Tân Hùng Thái nằm trong Khu công nghiệp Lê Minh Xuân (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh).

Ngay lập tức, lực lượng tại chỗ đã cố gắng dập lửa nhưng bất thành. Đám cháy ngày càng lớn và lan rộng.

Nhận định đây là vụ cháy nổ hóa chất độc hại và nguy hiểm, lãnh đạo Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo, điều động đến hiện trường gần 30 xe chữa cháy các loại và hơn 200 chiến sỹ phối hợp với lực lượng chữa cháy tại chỗ của Khu công nghiệp Lê Minh Xuân và lực lượng địa phương để chữa cháy.

Hai xe cứu thương của Bệnh viện huyện Bình Chánh và 17 bác sỹ và y tá cũng có mặt để kịp thời cứu chữa các nạn nhân.

Theo Đại tá Lê Tấn Bửu, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh, công tác chữa cháy hết sức khó khăn do độc tính của hơn 30 loại hóa chất, trong đó có một số hóa chất rất dễ cháy, kỵ nước và rất độc hại, thông qua nhiệt cao dẫn đến tự cháy.

Trong qua trình tổ chức chữa cháy, lực lượng chức năng chủ yếu dùng các loại hóa chất chuyên dùng, không được sử dụng nước để chữa cháy. Trong lúc dập lửa, 15 chiến sỹ mặc dù đã được trang bị rất kỹ khi tham gia dập lửa nhưng vẫn bị ngạt do hít phải khí độc hóa chất và bị bỏng, tất cả đang được điều trị tại Bệnh viện huyện Bình Chánh.

Cháy lớn tại công ty hóa chất, 15 lính cứu hỏa bị thương ảnh 2 Các chiến sỹ PCCC bị bỏng được các bác sỹ và y tá chăm sóc. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Sau gần 4 tiếng nỗ lực chữa cháy, các lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế được vụ cháy. Tuy nhiên, khói vẫn còn rất nhiều, lực lượng phòng cháy chữa cháy vẫn tiếp tục phun hóa chất chữa cháy chuyên dùng để ngăn đám cháy có thể bùng phát trở lại.

Đến sáng 17/4, các cơ quan chức năng tiếp tục cắt cử người túc trực tại hiện trường, phòng ngừa đám cháy có thể bùng phát trở lại và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Theo thống kê ban đầu, diện tích bị cháy rộng hơn 1.000 m2, nhiều tài sản của Công ty hóa chất Tân Hùng Thái đã bị thiêu rụi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục