Cháy lớn tại khu dân cư làm gần 10 người thương vong ở Ấn Độ

Ít nhất 4 người, trong đó có 2 trẻ em, bị thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong vụ cháy lớn ở khu dân cư tại Chennai, thủ phủ của bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ.
Cháy lớn tại khu dân cư làm gần 10 người thương vong ở Ấn Độ ảnh 1Hiện trường vụ hỏa hoạn. (Nguồn: indiatimes.com)

Cảnh sát Ấn Độ ngày 8/5 thông báo ít nhất 4 người, trong đó có 2 trẻ em, bị thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong vụ cháy lớn ở khu dân cư tại Chennai, thủ phủ của bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ.

Ngọn lửa bùng phát từ tầng trệt của tòa nhà cao tầng trong khu Vadapalani ở Chennai vào sáng 8/5, sau đó đã lan sang bãi đỗ xe và một căn hộ, làm 4 người thiệt mạng.

Ngoài ra, khoảng 15 phương tiện tại bãi đỗ xe cũng bị lửa thiêu rụi.

[Hỏa hoạn thiêu trụi hai tòa nhà khiến ít nhất 6 người tử vong]

Cảnh sát cho biết số người bị thương đã được chuyển đến bệnh viện địa phương, trong tình trạng nghiêm trọng. Khoảng 10 phương tiện chữa cháy đã được huy động để dập tắt đám cháy.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ cháy là do chập điện và dựa trên kết quả giám định sơ bộ, các bác sỹ cho rằng 4 người thiệt mạng là do bị ngạt khói. Tuy nhiên, cảnh sát sẽ tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ hỏa hoạn.

Cháy tại các tòa nhà cao tầng khá phổ biến tại các thành phố ở Ấn Độ, trong đó chập điện được cho là nguyên nhân chính của các vụ cháy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục