Cháy lớn thiêu rụi kho phế liệu sát ký túc xá Đại học Đồng Nai

Một kho chứa phế liệu nằm sát ký túc xã trường Đại học Đồng Nai bốc cháy dữ dội, lửa cháy lan sang một quán càphê gần đó và khiến 3 máy biến áp cùng đường điện đi qua khu vực nhà kho phát nổ.
Cháy lớn thiêu rụi kho phế liệu sát ký túc xá Đại học Đồng Nai ảnh 1Lực lượng cảnh sát PCCC Đồng Nai đang nỗ lực dập lửa. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)

Sáng 21/12, kho chứa phế liệu tại khu phố 3, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) bốc cháy dữ dội, khiến một quán càphê gần đó cũng bị lửa cháy lan.

Khoảng 8 giờ 15 phút, 5 công nhân đang làm việc tại kho phế liệu trên đã phát hiện lửa bốc cháy. Trong kho chứa các vật liệu dễ cháy như nhựa tái chế, cao su, do đó ngọn lửa nhanh chóng bùng lên bao trùm toàn khu vực nhà kho.

Khoảng 30 phút sau, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Đồng Nai đã điều 4 xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sỹ cảnh sát đến hiện trường tham gia dập lửa.

Cháy lớn thiêu rụi kho phế liệu sát ký túc xá Đại học Đồng Nai ảnh 2Lực lượng cảnh sát PCCC Đồng Nai đang nỗ lực dập lửa. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)

Đến 9 giờ 15 phút, đám cháy đã được dập tắt. Tuy nhiên, toàn bộ số hàng phế liệu cùng nhà xưởng đã bị thiêu rụi và đổ sập hoàn toàn.

Khu vực xảy ra cháy nằm sát với ký túc xá của trường Đại học Đồng Nai. Khi xảy ra vụ hỏa hoạn, nhiều sinh viên đã nhanh chóng rời khu lưu trú vì sợ lửa cháy lan.

Ba máy biến áp cùng đường điện đi qua khu vực nhà kho cũng bị lửa bén vào khiến cả ba trạm biến áp phát nổ. Rất may, 5 công nhân đang làm việc trong kho đã kịp chạy ra ngoài. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục